Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt bạo lực tại CHDC Congo

Ngày 11/6, Liên hợp quốc (LHQ) thúc giục tất cả các bên liên quan các vụ việc gần đây giữa Kinshasa và Kigali “dừng ngay lập tức mọi hình thức bạo lực” ở miền Đông Cộng hòa dân chủ (CHDC) Congo.

Chú thích ảnh
Xe tăng của quân đội CHDC Congo tiến về khu vực Kibumba, Bắc Kivu, trong cuộc giao tranh với lực lượng phiến quân M23 ngày 25/5/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của ông Stephane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, bày tỏ “quan ngại về tình hình an ninh xấu đi tại miền Đông CHDC Congo” và lên án tình trạng “gia tăng tấn công dân thường” do các phần tử nổi loạn tại Congo gây ra cùng “sự hiện diện tiếp diễn của các nhóm vũ trang nước ngoài” – ám chỉ nhóm chống chính phủ Kigali có tên gọi Lực lượng dân chủ giải phóng Rwanda (FDLR).

Căng thẳng dai dẳng giữa CHDC Congo và Rwanda đã bùng phát trở lại hồi tháng trước với những cuộc đụng độ dữ dội dọc biên giới giữa hai nước châu Phi, vốn đều cáo buộc lẫn nhau đã ủng hộ những nhóm vũ trang thù địch và thậm chí tiến hành các cuộc tấn công qua biên giới.

Tuấn Anh (TTXVN)
IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại CHDC Congo
IS thừa nhận thực hiện vụ tấn công đẫm máu tại CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng vừa thừa nhận thực hiện vụ tấn công hôm 29/5 khiến ít nhất 15 dân thường thiệt mạng tại một ngôi làng ở miền Đông Bắc CHDC Congo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN