LHQ hối thúc Philippines điều tra Tổng thống Durterte

Cao ủy Liên hợp quốc về Nhân quyền Zeid Ra'ad Al Hussein ngày 20/12 đã hối thúc giới chức tư pháp Philippines mở một cuộc điều tra về Tổng thống nước này, ông Rodrigo Duterte.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AP/TTXVN

Theo Kyodo, diễn biến trên xảy ra sau khi ông Duterte sau mới đây thừa nhận giết hại các nghi phạm khi còn là thị trưởng thành phố Davao.

Trong một thông cáo báo chí, ông Al Hussein nêu rõ: "Ông Duterte đã thực hiện những vụ giết hại này vào thời điểm còn là một thị trưởng, qua thú nhận của ông ấy rõ ràng đó là tội giết người. Sẽ không thể tưởng tượng nổi đối với bất cứ một hệ thống tư pháp đang vận hành bình thường nào không mở một cuộc điều tra và truy tố người công khai thú nhận là một kẻ sát nhân".

Trong khi đó, hiện nay chiến dịch chống ma túy gây tranh cãi của Tổng thống Duterte, vốn khiến hàng nghìn nghi can thiệt mạng kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống hồi cuối tháng 6, đang bị chỉ trích vì vi phạm nhân quyền.

TTXVN/Tin Tức
Lời thừa nhận làm dậy sóng chính trường Philippines của ông Duterte
Lời thừa nhận làm dậy sóng chính trường Philippines của ông Duterte

Việc Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thú nhận từng bắn chết nghi phạm ma túy khi còn giữ chức Thị trưởng thành phố Davao đã làm dấy lên kêu gọi luận tội chính trị gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN