Ông Duterte: Mỹ muốn hàn gắn quan hệ với Philippines

Ngày 7/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte cho biết Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump muốn hàn gắn quan hệ bị tổn hại giữa 2 đồng minh an ninh lâu đời nhất trong khu vực.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: EPA/TTXVN

Phát biểu tại một hội nghị về các nỗ lực chống tham nhũng do Liên hợp Quốc tài trợ, ông Duterte cho biết ông Trump đã mời ông trao đổi một số quan điểm khi ông ở New York hoặc Washington vì ông Duterte có thể cho vị Tổng thống mới đắc cử này lời khuyên nhằm đối phó với vấn đề ma túy.

Hôm 2/12, ông Duterte đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 7 phút với ông Trump nhằm chúc mừng ông này, cũng như làm mới quan hệ gần gũi nhưng hiện đang căng thẳng do chỉ trích của Washington liên quan đến số lượng người chết gia tăng trong cuộc chiến chống ma túy của Manila.

TTXVN/Tin Tức
Tạp chí Time chọn ông Trump là “Nhân vật của năm”
Tạp chí Time chọn ông Trump là “Nhân vật của năm”

Tờ tạp chí Time của Mỹ đã bầu chọn ông Donald Trump làm “Nhân vật của năm”, đồng thời gọi ông là “Tổng thống của nước Mỹ bị chia rẽ”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN