Tổng thống Duterte yêu cầu Mỹ chuẩn bị rời Philippines

Trong một thông điệp gửi tới Mỹ, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte nêu rõ: "Chúng tôi không cần các anh. Hãy chuẩn bị rời Philippines".

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte phát biểu trước các binh sĩ quân đội ở thành phố Quezon, đông bắc Manila ngày 7/12. Ảnh: AP/TTXVN

Ngày 17/12, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã yêu cầu Mỹ chuẩn bị sẵn sàng cho việc hủy bỏ ngay lập tức thỏa thuận quân sự giữa hai nước (VFA), theo đó cho phép Washington triển khai binh sĩ và thiết bị phục vụ cho các cuộc tập trận tại quốc gia Đông Nam Á.

Trả lời họp báo sau khi trở về Philippines từ chuyến thăm Campuchia và Singapore, ông Duterte nêu rõ: "Chúng tôi không cần các anh. Hãy chuẩn bị rời Philippines. Chuẩn bị cho việc hủy bỏ ngay lập tức VFA".

Tổng thống Duterte cũng khẳng định Philippines có thể tồn tại "mà không cần tiền của Mỹ", sau khi một cơ quan viện trợ Mỹ hoãn quyết định cung cấp tài chính cho các chương trình chống nghèo đói tại nước này.
TTXVN/Tin Tức
Philippines đề nghị Mỹ cấp viện trợ vô điều kiện
Philippines đề nghị Mỹ cấp viện trợ vô điều kiện

Philippines đã đề nghị Mỹ xem xét lại quyết định tạm ngừng cung cấp viện trợ nhân đạo cho nước này, khi Ngoại trưởng Perfecto Yasay hối thúc Washington viện trợ mà không gắn kèm bất cứ điều kiện nào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN