Lầu Năm Góc quan ngại về các vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq, Syria

Lầu Năm Góc ngày 8/7 bày tỏ quan ngại sâu sắc về một loạt các vụ tấn công nhằm vào nhân viên Mỹ tại Iraq và Syria trong những ngày gần đây.

Chú thích ảnh
Căn cứ không quân Ain Al-Asad , nơi binh sĩ Mỹ đồn trú ở tỉnh Anbar, Iraq, ngày 13/1/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các nhà ngoại giao và binh sĩ Mỹ tại Iraq và Syria là mục tiêu trong 3 vụ tấn công bằng rocket và máy bay không người lái chỉ riêng trong ngày 7/7, trong đó ít nhất 14 quả rocket đã đánh trúng một căn cứ không quân của Iraq được các lực lượng Mỹ đồn trú, khiến 2 binh sĩ Mỹ bị thương. Hiện chưa có bên nào thừa nhận gây ra vụ tấn công, các chuyên gia tin rằng đây là một phần chiến dịch của các lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn.

Phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby nêu rõ: "Họ đang sử dụng vũ khí sát thương. Tôi không biết nói gì hơn ngoài đây là một mối đe dọa nghiêm trọng".

Các lực lượng dân quân tại Iraq từng tuyên bố sẽ đáp trả sau khi Mỹ tấn công khu vực biên giới Iraq-Syria khiến 4 thành viên thuộc lực lượng dân quân thiệt mạng hồi tháng trước.

Tuần trước, Mỹ thông báo trước Hội đồng Bảo an LHQ rằng họ không kích các nhóm vũ trang ở Syria và Iraq để ngăn các nhóm đó tiến hành thêm những vụ tấn công khác nhằm vào binh lính và hạ tầng của Mỹ.

Lê Ánh (TTXVN)
Căn cứ Mỹ tại Iraq lại hứng chịu vụ tấn công bằng rocket
Căn cứ Mỹ tại Iraq lại hứng chịu vụ tấn công bằng rocket

Ngày 7/7, một quan chức cấp cao giấu tên trong quân đội Iraq cho biết ít nhất 14 quả rocket đã nhằm trúng vào căn cứ không quân Ain al-Assad, nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú ở phía Tây Iraq và khu vực xung quanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN