Căn cứ Mỹ tại Iraq lại hứng chịu vụ tấn công bằng rocket

Ngày 7/7, một quan chức cấp cao giấu tên trong quân đội Iraq cho biết ít nhất 14 quả rocket đã nhằm trúng vào căn cứ không quân Ain al-Assad, nơi có binh sĩ Mỹ đồn trú ở phía Tây Iraq và khu vực xung quanh.

Chú thích ảnh
Căn cứ không quân Ain Al-Assad, nơi binh sĩ Mỹ đồn trú ở tỉnh Anbar, Iraq. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Quan chức trên cho biết không có thương vong sau vụ tấn công này.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ tấn công nhằm vào các cơ sở ngoại giao và quân sự của Mỹ tại Iraq. Những vụ tấn công này được cho là do các nhóm dân quân vũ trang thực hiện. Trước đó, ngày 5/7, căn cứ trên cũng đã bị 3 quả rocket đánh trúng, song không có thương vong.

Hiện chưa có nhóm nào nhận thực hiện vụ bắn rocket trên.

Thanh Hương (TTXVN)
Iran phủ nhận tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria
Iran phủ nhận tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ tại Iraq và Syria

Ngày 3/7, Iran đã phủ nhận những cáo buộc của Mỹ cho rằng Tehran hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng nước này tại Iraq và Syria, đồng thời lên án các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các tay súng được Iran hậu thuẫn tại đây.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN