Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN
Trong bài phỏng vấn với chương trình Europe Today của kênh Euronews ngày 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia Andris Sprūds cho rằng những bất đồng hiện nay không phải là dấu hiệu cho thấy liên minh quân sự NATO đang rạn nứt. Theo ông, các tranh cãi nội bộ đã từng xuất hiện trong lịch sử NATO nhưng không làm suy yếu nguyên tắc phòng thủ tập thể.
Bộ trưởng Quốc phòng Latvia kêu gọi các bên không thổi phồng căng thẳng, nhấn mạnh rằng Mỹ và Đan Mạch đều là thành viên của NATO và đối thoại giữa các nước đồng minh là điều thường xuyên xảy ra. Ông viện dẫn tiền lệ về các bất đồng kéo dài giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, vốn không làm thay đổi cam kết chung của NATO đối với an ninh tập thể.
Phát biểu của ông Sprūds được đưa ra trong bối cảnh các cuộc trao đổi giữa Mỹ, Đan Mạch và chính quyền Greenland vừa qua kết thúc mà không đạt được đột phá. Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch cho biết Tổng thống Trump vẫn giữ quan điểm muốn giành quyền kiểm soát Greenland, một vùng lãnh thổ bán tự trị thuộc Đan Mạch.
Chính quyền Tổng thống Trump lập luận rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland là cần thiết vì lý do an ninh quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng tại Bắc Cực. Washington nhấn mạnh mục tiêu này không thay đổi, làm dấy lên lo ngại về căng thẳng với các đồng minh châu Âu.
Ông Sprūds cũng cho biết Latvia sẵn sàng cùng Pháp, Đức, Na Uy, Hà Lan, Thụy Điển và Anh triển khai binh sĩ tới Greenland trong khuôn khổ cuộc tập trận Arctic Endurance nếu được yêu cầu. Ông nhấn mạnh an ninh tập thể tại khu vực High North có ý nghĩa then chốt, đồng thời khẳng định Greenland là một phần không thể tách rời của Vương quốc Đan Mạch.
Ở cấp độ EU, Ủy ban châu Âu xác nhận Đan Mạch có thể viện dẫn điều khoản hỗ trợ lẫn nhau của EU nếu Greenland bị tấn công vũ trang, dù hòn đảo này không phải là thành viên của khối.
Liên quan tới vấn đề Ukraine, ông Sprūds không bình luận về khả năng EU bổ nhiệm đặc phái viên cho các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng cho rằng việc châu Âu tăng cường vai trò là nhiệm vụ ưu tiên. Theo ông, châu Âu cần tham gia tiến trình hòa bình từ vị thế sức mạnh, kết hợp ngoại giao với năng lực răn đe trong các cuộc thương lượng với Nga.