NATO cân nhắc duy trì hiện diện quân sự lâu dài tại Greenland

Theo Financial Times ngày 15/1, lực lượng NATO nhiều khả năng sẽ hiện diện tại Greenland lâu dài hơn, trong bối cảnh một số quốc gia châu Âu bắt đầu triển khai binh sĩ tới hòn đảo Bắc Cực này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gia tăng các tuyên bố về khả năng kiểm soát Greenland.

Chú thích ảnh
Quang cảnh thành phố Nuuk, Greenland. Ảnh: THX/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen ngày 15/1 cho biết Copenhagen có kế hoạch tăng số binh sĩ Đan Mạch đồn trú tại Greenland, đồng thời mời các đồng minh NATO tham gia theo hình thức luân phiên. Theo ông, mục tiêu là tạo ra một sự hiện diện quân sự mang tính ổn định và lâu dài hơn trên đảo.

Phát biểu với đài truyền hình quốc gia DR, ông Poulsen nhấn mạnh đây không phải là phản ứng trực tiếp trước các phát biểu của Tổng thống Trump, mà nhằm củng cố an ninh Bắc Cực trong khuôn khổ NATO. Một số nhà ngoại giao châu Âu cũng cho rằng việc triển khai lực lượng mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn quân sự, nhằm thể hiện cam kết của châu Âu đối với an ninh Greenland.

Đức, Anh, Pháp và Phần Lan xác nhận sẽ có các đợt triển khai quy mô nhỏ. Pháp cho biết khoảng 15 binh sĩ sẽ được tăng cường cùng các năng lực trên bộ, trên không và trên biển. Tổng thống Emmanuel Macron nhận định châu Âu đang bị thách thức trong những giả định an ninh lâu nay, khi xuất hiện các đối thủ mà khu vực không ngờ tới.

Đức thông báo sẽ điều động 13 binh sĩ trinh sát, Anh cử một sĩ quan, Na Uy hai binh sĩ, trong khi Thụy Điển sẽ triển khai một nhóm nhỏ. Một quan chức Phần Lan cho biết Helsinki có thể công bố đóng góp riêng trong thời gian ngắn tới.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Đan Mạch và Ngoại trưởng Greenland đã gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Washington. Hai bên thống nhất thành lập một nhóm công tác cấp cao, dự kiến họp trong vài tuần tới.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen mô tả cuộc gặp là không dễ dàng và thừa nhận vẫn tồn tại bất đồng căn bản giữa Copenhagen và Washington. Bà cảm ơn các đối tác châu Âu đã điều quân tới Greenland, đồng thời khẳng định việc bảo vệ và phòng thủ Greenland là mối quan tâm chung của toàn bộ liên minh NATO.

Giới phân tích nhận định các đơn vị nhỏ này không mang tính răn đe quân sự đối với Mỹ, mà các quốc gia châu Âu muốn truyền tải một thông điệp thận trọng, trong đó tập trung vào việc châu Âu đang gia tăng đóng góp cho an ninh Bắc Cực và cho thấy còn nhiều dư địa hợp tác trong khuôn khổ NATO.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho rằng Nga và Trung Quốc đang ngày càng gia tăng hiện diện quân sự tại Bắc Cực và NATO sẽ không cho phép khu vực này trở thành điểm nóng cạnh tranh chiến lược. Ông nhấn mạnh các hoạt động trinh sát chung tại Greenland được thực hiện dưới sự dẫn dắt của Đan Mạch và phối hợp chặt chẽ với các đối tác Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, các đợt luân phiên binh sĩ sẽ bao gồm diễn tập bảo vệ hạ tầng trọng yếu, cũng như hỗ trợ triển khai máy bay chiến đấu và tàu quân sự tới Greenland. Cách tiếp cận này phản ánh nỗ lực của châu Âu nhằm tăng cường vai trò tại Bắc Cực trong khi vẫn duy trì khuôn khổ hợp tác NATO.

Hải Trần/Báo Tin tức và Dân tộc
Lực lượng châu Âu đầu tiên hiện diện tại Greenland giữa căng thẳng Mỹ - Đan Mạch
Lực lượng châu Âu đầu tiên hiện diện tại Greenland giữa căng thẳng Mỹ - Đan Mạch

Những binh sĩ đầu tiên từ các quốc gia châu Âu đã hiện diện tại Greenland, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tuyên bố về sự cần thiết phải sáp nhập hòn đảo này vào Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN