Lãnh đạo Triều Tiên ‘ban thưởng’ gì cho đội ngũ phát triển tên lửa đạn đạo?

Đội nghiên cứu và phát triển tên lửa đạn đạo Hwaseong-14 phóng thành công hôm 4/7 đã được đích thân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trao tặng huân chương cao quý nhất và những món quà đáng nhớ.

Lãnh đạo Triều Tiên theo dõi một buổi phóng thử tên lửa. Ảnh: KCNA

Theo Đài phát thanh Sputnik, trong bài phát biểu chức mừng, nhà lãnh đạo Triều Tiên đã gọi lần phóng thử tên lửa Hwaseong-14 “là một sự kiện lịch sử, cơ bản làm thay đổi vị trí chiến lược của Triều Tiên cũng như cấu trúc chính trị của thế giới”.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin: “Ông bày tỏ hi vọng và niềm tin rằng các nhà khoa học, kỹ thuật viên, công nhân và giới chức liên quan đến ngành công nghiệp quốc phòng, sẽ đạt được thành công hơn nữa để cung cấp sự đảm bảo quân đội mạnh mẽ nhất…”.

Cụ thể với những người có đóng góp to lớn vào lần phóng thử thành công tên lửa vừa qua, họ đã nhận được huân chương cao quý nhất của Triều Tiên, “Huân chương Kim Nhật Thành” và “Huân chương Kim Chính Nhật”, danh hiệu “Anh hùng Triều Tiên”, cũng như đồng hồ đeo tay có khắc tên các nhà lãnh đạo của đất nước và bộ sách viết về những câu nói hay của ông Kim Jong-un.

Trước đó, vào ngày 4/7, Triều Tiên thông báo đã phóng thành công một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-14. Tuyên bố cho biết quả tên lửa này đã bay được 930 km trong 39 phút và đạt độ cao 2.802 km trước khi “đánh trúng mục tiêu” trên Biển Nhật Bản.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức
Với THAAD, Mỹ tự tin có thể 'trốn' tên lửa Triều Tiên
Với THAAD, Mỹ tự tin có thể 'trốn' tên lửa Triều Tiên

Việc mở rộng lắp đặt Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên thế giới có thể làm ảnh hưởng tới sự cân bằng quyền lực chiến lược và thôi thúc Mỹ phát động một cuộc tấn công hạt nhân hoặc phi hạt nhân nhằm vào các quốc gia khác mà không sợ bị trả đũa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN