Lãnh đạo Nga và Trung Quốc điện đàm, khẳng định tiếp tục hợp tác

Theo Tân Hoa xã, ngày 8/7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định tiếp tục hợp tác trong cuộc điện đàm song phương diễn ra cùng ngày.

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại cuộc gặp ở Brasilia, Brazil ngày 13/11/2019. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo đó, Chủ tịch Trung Quốc khẳng định quốc gia này sẵn sàng tiếp tục hợp tác với Nga, hỗ trợ nhau một cách vững chắc và phản đối mọi âm mưu can thiệp và phá hoại từ bên ngoài. Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Moskva để bảo vệ chủ quyền của mỗi bên, đảm bảo an ninh và quyền phát triển, và bảo vệ những lợi ích chung. Chủ tịch Trung Quốc cũng khẳng định Bắc Kinh, như thường lệ, sẽ ủng hộ mạnh mẽ con đường phát triển của Nga, phù hợp với những điều kiện của chính quốc gia này, và ủng hộ Nga đẩy mạnh phát triển và tái thiết.

Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định Moskva ủng hộ các nỗ lực của Trung Quốc bảo vệ an ninh quốc gia tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong. Tổng thống Nga tin tưởng Trung Quốc hoàn toàn có thể đảm bảo nền thịnh vượng và ổn định lâu dài ở đặc khu hành chính này.

Lê Ánh (TTXVN)
Nga, Trung Quốc đề nghị dỡ bỏ một số lệnh cấm vận với Triều Tiên
Nga, Trung Quốc đề nghị dỡ bỏ một số lệnh cấm vận với Triều Tiên

Nga và Trung Quốc vừa đệ trình một dự thảo nghị quyết lên Hội đồng Bảo An Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) để dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên và nhanh chóng nối lại đàm phán “sáu bên”. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN