Lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản điện đàm bàn phối hợp trước thượng đỉnh Trump-Kim

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí gặp nhau trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 tại Singapore.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong một cuộc gặp tại Washington, DC, năm 2017. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố ngày 28/5 của Nhà Trắng cho biết lãnh đạo hai nước đã đạt được thỏa thuận trên trong cuộc điện đàm cùng ngày. Tại cuộc điện đàm này, hai bên đã thảo luận về những diễn biến gần đây liên quan cuộc gặp có khả năng diễn ra giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí xúc tiến một cuộc gặp nữa để "duy trì sự phối hợp chặt chẽ" giữa hai nước trước cuộc đối thoại trực tiếp Mỹ - Triều ở Singapore nói trên. Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe cũng khẳng định "tính cấp thiết của việc đạt được mục tiêu hủy bỏ hoàn toàn và vĩnh viễn" các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.
Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ đã xác nhận một đoàn quan chức Mỹ đã tới Triều Tiên để thương lượng công tác tổ chức cuộc gặp Mỹ -Triều sắp tới.

Trước đó, ngày 24/5, ông Trump tuyên bố hủy cuộc gặp với ông Kim Jong-un, viện dẫn lý do "biểu hiện thù địch" gần đây của Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chỉ 1 ngày sau, "ông chủ" Nhà Trắng đảo ngược quyết định, cho rằng hai bên đều mong muốn cuộc gặp diễn ra và cho biết Mỹ vẫn đang xúc tiến các hoạt động chuẩn bị cho cuộc gặp.



TTXVN/Báo Tin tức
Nữ Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã khiến Tổng thống Trump thay đổi quyết định?
Nữ Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên đã khiến Tổng thống Trump thay đổi quyết định?

Hai Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên tuần trước đã trở thành tiêu điểm của dư luận quốc tế khi có những phát ngôn “quay lưng” với Mỹ và từ đó khiến Tổng thống Donald Trump thông báo bất ngờ hủy Hội nghị thượng đỉnh với Triều Tiên dự kiến tổ chức vào 12/6 tới tại Singapore.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN