Lại xảy ra tai nạn máy bay ở Mỹ

Ngày 7/7 tại một sân bay ở Alaska (Mỹ) lại xảy ra một vụ tai nạn máy bay khiến 10 người chết tại chỗ, chỉ một ngày sau vụ tai nạn máy bay Boeing 777 ở San Francisco.

Cảnh sát và nhân viên điều tra tại hiện trường vụ tai nạn máy bay. Ảnh: Internet.


Điều tra viên Clint Johnson, thuộc Ủy ban điều tra An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB), cho biết vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ 20 phút sáng. Cả phi công và 9 hành khách đều tử nạn. Đến nay, các nạn nhân vẫn chưa được xác định danh tính.

Theo điều tra ban đầu, chiếc máy bay xấu số gặp nạn ngay khi vừa mới cất cánh, và bốc cháy ngay sau đó. Đây là chiếc máy bay của hãng de Havilland Otter Air Taxi, có sức chứa tối đa là 20 hành khách.

Đối với người dân Alaska, việc đi lại bằng máy bay taxi là hết sức thông thường. Tuy nhiên, di chuyển bằng phương tiện này cũng khá mạo hiểm bởi địa hình núi non hiểm trở và thời tiết bất thường tại đây.

Trong năm nay, tại Alaska đã xảy ra vài vụ tai nạn máy bay, trong đó vụ ngày 28/6 đã khiến 1 phi công và 2 hành khách tử nạn.


Lê Hoàng (theo AP)
Phi công vụ tai nạn đang tập lái Boeing 777
Phi công vụ tai nạn đang tập lái Boeing 777

Hãng hàng không Asiana Airlines hôm nay cho biết, viên phi công chịu trách nhiệm hạ cánh chiếc Boeing 777 gặp tai nạn ở sân bay San Francisco (Mỹ) hôm 6/7 đang được tập huấn để lái loại máy bay đường dài này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN