Kinh tế Mỹ có thêm 4,8 triệu việc làm trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp giảm 

Nền kinh tế Mỹ đón nhận thông tin tích cực lẫn không mấy tốt lành khi trong tháng 6, nước này đã ghi nhận thêm 4,8 triệu việc làm, trong bối cảnh các doanh nghiệp trên toàn quốc rục rịch mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, thâm hụt thương mại Mỹ lại tiếp tục nới rộng khi kim ngạch xuất khẩu giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Số liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 2/7 cũng cho thấy cũng trong tháng này, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm hơn 2% xuống còn 11,1%. Báo cáo nhận định sự cải thiện trên thị trường lao động phản ánh hoạt động kinh tế tiếp tục phục hồi sau thời gian bị đình trệ do dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Một báo cáo khác của Bộ trên cho thấy trong tuần qua đã có thêm 1,43 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu, giảm nhẹ so với tuần trước đó. Trong 4 tuần qua, trung bình mỗi tuần lại có 1,5 triệu người bị mất việc. 

Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ ngày 19/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, sự cải thiện trên thị trường lao động xét theo tháng vẫn là một thông tin tích cực đối với Tổng thống Donald Trump. Ông chủ Nhà Trắng đã hoan nghênh báo cáo việc làm "ngoạn mục" trong tháng 6, nhấn mạnh việc 4,8 triệu người Mỹ trở lại làm việc đánh dấu sự phục hồi "nhanh hơn, mạnh hơn và tốt hơn" so với kỳ vọng của nền kinh tế đầu tàu thế giới, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, báo cáo của Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng ngày cho thấy thâm hụt thương mại Mỹ đã tăng 9,7% lên 54,6 tỷ USD, cao hơn dự báo hồi tháng 5 của các chuyên gia kinh tế. Thâm hụt thương mại tăng chủ yếu do hoạt động xuất khẩu giảm mạnh vì tác động của dịch COVID-19. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu đã giảm 4,4% xuống còn 144,5 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 11/2009. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cũng lao dốc 5,8% xuống còn 90 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2009. Các biện pháp hạn chế đi lại cũng "đè nặng" lên kim ngạch xuất khẩu dịch vụ, khi lĩnh vực này giảm xuống còn 54,5 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2011.

Cũng theo báo cáo, kim ngạch nhập khẩu của Mỹ đã giảm 0,9% xuống còn 199,1 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2010. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa giảm 0,8% xuống mức 166 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2010. 

Mặc dù vậy, thông tin tích cực trên thị trường việc làm đã khiến các nhà đầu tư hưng phấn với các chỉ số chủ lực trên sản chứng khoán phố Wall đồng loạt tăng mạnh khi mở cửa phiên giao dịch 2/7. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,4% lên mức 26.105,07 điểm. Chỉ số công nghệ Nasdaq tiến 1% lên mức 10.154,63 điểm - mức cao nhất trong lịch sử, trong khi chỉ số S&P 500 tăng 1,2% lên mức 3.152,54 điểm.

Phương Oanh (TTXVN)
Kinh tế Mỹ đón nhận các số liệu trái chiều
Kinh tế Mỹ đón nhận các số liệu trái chiều

Bức tranh kinh tế Mỹ đã có thêm những gam màu khá tương phản, với số lao động được tuyển dụng trong lĩnh vực tư nhân tăng ít hơn dự kiến trong tháng Sáu, song một báo cáo khác cho thấy hoạt động chế tạo đã hồi phục và đạt mức cao nhất trong 14 tháng qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN