Không dám ‘đùa với lửa’, Mỹ bác tin lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis mới đây bác bỏ thông tin thành lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria, cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ không nên tin vào thông tin này.

Lực lượng SDF được huấn luyện ở Raqqa, Syria. Ảnh: Sputnik

Tại cuộc gặp bên lề hội nghị thượng đỉnh về an ninh và ổn định trên bán đảo Triều Tiên ở Vancouver ngày 16/1, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Cavusoglu đã cảnh báo người đồng cấp Mỹ Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis rằng nếu Mỹ thành lập lực lượng an ninh ở miền Bắc Syria thì mối quan hệ Mỹ-Thổ sẽ bị “hủy hoại tới mức không thể đảo ngược”.

Trước lời cảnh báo này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã bác bỏ thông tin thành lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria, nói rằng ông Cavusoglu không nên tin vào những báo cáo của truyền thông về việc này.

Trước đó, thông tin Washington thành lập lực lượng an ninh biên giới ở Syria đã chọc giận Ankara. Theo đài Sputnik, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag ngày 15/1 nói rằng Mỹ đang “đùa với lửa” khi thành lập “quân đội khủng bố” dưới hình thức của các lực lượng an ninh biên giới ở bắc Syria.

"Đây không phải cuộc chiến chống Daesh (Nhà nước Hồi giáo – IS) và chủ nghĩa khủng bố, mà là ủng hộ chúng", ông Bekir Bozdag viết trên mạng xã hội Twitter.

Một bài báo do trang tin Defense Post đăng tải hôm 13/1 cho biết liên quân do Mỹ đứng đầu chống IS cho biết đang phối hợp với các nhóm vũ trang Syria thành lập một lực lượng an ninh biên giới gồm 30.000 thành viên tại miền Bắc Syria.

Một quan chức truyền thông hàng đầu của SDF Mustefa Bali xác nhận việc thành lập lực lượng biên giới, đồng thời cho biết quá trình huấn luyện đã bắt đầu nhằm đảm bảo an ninh tại các khu vực mới được giải phóng. Dự kiến các đơn vị mới này sẽ được triển khai dọc khu vực biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và giáp với vùng lãnh thổ binh sĩ Syria đang đồn trú.

Trần Minh/Báo Tin tức
Diễn biến 'lạ' trong chương trình cấp vũ khí của CIA cho lực lượng nổi dậy Syria
Diễn biến 'lạ' trong chương trình cấp vũ khí của CIA cho lực lượng nổi dậy Syria

Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng cung cấp vũ khí cho lực lượng nổi dậy tại Syria mà họ đánh giá là "ôn hòa" để chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad. Đến nay, chương trình này đã chấm dứt sau khi xuất hiện các diễn biến lạ lùng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN