Không có thắng “knock –out” trong ngày “Siêu thứ Ba” ở Mỹ

Với chiến thắng sít sao tại bang Ohio, cựu Thống đốc Mitt Romney đã khép lại ngày “Siêu thứ Ba” với 6 chiến thắng tại 6/10 bang diễn ra bầu cử sơ bộ trong ngày này. Tuy vậy, kết quả đó vẫn chưa thể đảm bảo cho ông một chiến thắng “knock-out” trước đối thủ kề cận đằng sau Rick Santorum trong cuộc chạy đua đến vị trí ứng cử viên tổng thống duy nhất của Đảng Cộng hoà.

Ứng cử viên dẫn đầu Mitt Romney vẫn chưa thể loại sớm các đối thủ sau "Siêu thứ Ba". Ảnh Internet.

Theo kết quả kiểm phiếu, ông Mitt Romney giành chiến thắng tại 6 bang gồm: Massachussette, nơi ông từng là Thống đốc trong thời kỳ 2003-2007; Virginia, nơi cựu Thượng nghị sỹ Rick Santorum và cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich bị cấm tranh cử vì vi phạm luật; Idaho; Vermont, Ohio và Alaska. Đối thủ luôn bám sát, ông Santorum giành chiến thắng tại 3 bang gồm Tennessee, Oklahoma và North Dakota. Ông Gingrich giành chiến thắng rất có ý nghĩa để tiếp tục tồn tại tại bang nhà Georgia.

Như vậy sau ngày “Siêu thứ Ba”, ông Romney vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu với 14 chiến thắng trong 23 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên. Vị cựu Thống đốc bang Massachussett giành được 349 suất ghế đại biểu (riêng ngày 6/3 được 146 ghế), và cần 795 suất nữa mới đạt con số tối thiểu 1.144 suất ghế đại biểu dự Đại hội toàn quốc Đảng Cộng hoà, để được đề cử làm ứng cử viên Tổng thống chính thức. Ông Santorum đứng ở vị trí thứ hai với 7 chiến thắng và 200 suất đại biểu. Ông Gingrich giành được 2 chiến thắng, tương đương 141 suất đại biểu, trong khi hạ nghị sỹ 77 tuổi Ron Paul vẫn chưa giành được bất kỳ chiến thắng nào và mới được 71 suất đại biểu.

Ngày “Siêu thứ Ba” 6/3 được chờ đợi là sự kiện mang tính chất quyết định gương mặt sẽ thắng chung cuộc tại Đại hội của Đảng Cộng hoà vào cuối tháng 8 tại Florida, khi hơn 400 suất ghế đại biểu được định đoạt trong ngày này - chiếm gần 40% tổng số ghế tối thiểu để đảm bảo suất ứng cử viên. Tuy nhiên, trong số 6 chiến thắng, cựu Thống đốc Mitt Romney chỉ thắng với cách biệt nhỏ trước đối thủ Santorum tại bang quan trọng nhất là Ohio (38% so với 37%) - vốn được coi là “giải thưởng lớn nhất” của “Siêu thứ Ba”. Như vậy, không giống như tiền lệ, ngày “Siêu thứ Ba” của năm nay đã không chọn ra được sớm một ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hoà.

Chiến thắng sít sao tại Ohio và thất bại tại các bang miền nam cho thấy nỗ lực của ông Romney trong việc kêu gọi các cử tri cổ cồn xanh, người theo đạo Cơ đốc phái Phúc âm và cử tri bảo thủ đã không đạt kết quả như mong đợi. Cuộc đua tại Đảng Cộng hoà giờ đây dường như chắc chắn sẽ kéo dài tới cuối tháng 4 hoặc xa hơn, thậm chí có thể tới tận ngày Đại hội vào tháng 8.

Với ông Romney, vài tuần sắp tới sẽ không mang lại nhiều tin tốt lành. Trước mắt, cuộc đấu sắp tới vào ngày 10/3 được ví như một “cuộc họp kín” của bang bảo thủ Kansas, nơi ông Santorum, một chính trị gia Thiên chúa giáo theo đường lối bảo thủ, gần như nắm chắc chiến thắng.

Đối thủ sát nút Santorum gần như nắm chắc chiến thắng ở vòng bầu cử sơ bộ sắp tới tại bang Kansas. Ảnh Internet.


Theo kết quả thăm dò công bố ngày 6/3 của NBC /WSJ, trong số 800 cử tri Cộng hòa được phỏng vấn qua điện thoại trong các ngày từ 2-5/3, có 70% thừa nhận tiến trình bầu cử sơ bộ kéo dài đã gây tổn thương cho Đảng Cộng hòa nói chung và cá nhân các ứng cử viên nói riêng.

Ba cuộc bầu cử sơ bộ tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 10/3 tại bang Kansas và hai vùng lãnh thổ là Northern Mariana, nằm ở phía tây Thái Bình Dương và Quần đảo Virgin, trên vùng biển Caribee.

Thu Hằng

Bầu cử Mỹ: Ba ứng cử viên đều thắng trong một nngày
Bầu cử Mỹ: Ba ứng cử viên đều thắng trong một nngày

Có tới ba ứng cử viên cùng thắng. Đó là kết quả của 10 cuộc bầu cử sơ bộ trong ngày “Siêu thứ Ba” 6/3 tại 10 bang của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN