Jordan, UAE kêu gọi lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông và Bắc Phi, Quốc vương Abdullah II của Jordan và Tổng thống Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan ngày 5/2 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.

Chú thích ảnh
Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza ngày 27/1/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Theo tuyên bố của Hoàng gia Jordan, tại cuộc gặp ở thủ đô Amman, Quốc vương Abdullah II và Tổng thống UAE khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường nỗ lực bảo vệ dân thường và đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo liên tục và đầy đủ cho người dân ở Dải Gaza.

Cả hai nhà lãnh đạo đều cảnh báo hậu quả của tiếp diễn xung đột ở Gaza, việc sẽ làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo thảm khốc ở dải đất ven Địa Trung Hải của Palestine. Hai bên tái khẳng định sự ủng hộ hoàn toàn đối với người dân Palestine trong việc đạt được các quyền hợp pháp của mình, nhấn mạnh rằng cách duy nhất để khôi phục an ninh và ổn định trong khu vực là khởi động một tiến trình chính trị để đạt được một giải pháp toàn diện và công bằng cho vấn đề Palestine, dựa trên giải pháp hai nhà nước.

Quốc vương Abdullah II hối thúc cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ cho Cơ quan Cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA), để tổ chức này có thể cung cấp các dịch vụ nhân đạo quan trọng theo yêu cầu của LHQ, trong bối cảnh tình hình nhân đạo bi thảm ở Gaza.

Jordan ca ngợi những nỗ lực của UAE trong việc hỗ trợ người dân ở Gaza, liên tục cung cấp viện trợ nhân đạo và y tế, cũng như nỗ lực ngoại giao để đạt được một lệnh ngừng bắn mới.

Trong cuộc gặp này, hai bên cũng đề cập đến quan hệ song phương và cơ hội mở rộng hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Nguyễn Tùng (TTXVN)
Khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza ngày càng trầm trọng
Khủng hoảng nhân đạo ở Dải Gaza ngày càng trầm trọng

Người phát ngôn Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) tại Gaza, ông Adnan Abu Hasna cho biết cơ quan này chỉ còn đủ nguồn lực để cung cấp các dịch vụ cho người dân ở đây tới cuối tháng 2/2024. Phát biểu của ông Hasna đưa ra trong bối cảnh Mỹ, Đức, Anh, Italy, Pháp và nhiều nước khác thông báo đình chỉ các khoản viện trợ cho UNRWA sau khi Tel Aviv cáo buộc 12 nhân viên của cơ quan này liên quan tới vụ tấn công của Hamas vào Israel hồi tháng 10 năm ngoái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN