Italy điều 450 binh sĩ bảo vệ đập nước ở miền Bắc Iraq

Nhiệm vụ bảo vệ đập nước Mosul của binh lính Italy là rất quan trọng. Nếu đập Mosul bị phiến quân đánh sập, thủ đô Baghdad sẽ bị phá hủy.

Đập nước Mosul ở miền Bắc Iraq.

Phát biểu trên truyền hình RAI của Italy ngày 15/12, Thủ tướng Italy Matteo Renzi tuyên bố sẽ điều thêm 450 binh sĩ sang Iraq để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ đập nước Mosul, nằm trên sông Tigris, miền Bắc Iraq.

Với việc tăng cường này, tổng số binh sĩ của Italy ở Iraq sẽ lên tới con số 1.200 người. Các binh sĩ Italy trước đó đóng ở thành phố Erbil và Baghdad không tham gia chiến đấu mà chỉ giữ vai trò là cố vấn quân sự cho quân đội Iraq. Theo Thủ tướng Renzi, mặc dù nhiệm vụ của những binh lính sắp được điều động này không phải là chiến đấu nhưng rất quan trọng vì phải bảo vệ đập nước không rơi vào tay tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Nếu đập nước Mosul bị đánh sập, thủ đô Baghdad sẽ bị phá hủy.

Đập Mosul nằm giáp ranh với khu vực do IS kiểm soát và từng bị nhóm phiến quân này chiếm giữ hồi tháng 8/2014, trước khi bị lực lượng người Kurd chiếm lại. Chính phủ Italy đã quyết định tăng cường lực lượng quân đội bảo vệ cho khu vực trên sau khi một công ty của Italy thắng gói thầu trị giá 2 tỉ USD sửa chữa đập nước này.


Theo báo chí Italy, quyết định của Thủ tướng Renzi cũng để đáp ứng yêu cầu của Mỹ, sau khi Tổng thống Barack Obama đề nghị Italy phải tích cực hơn nữa trong cuộc chiến chống IS.

TTXVN/Tin Tức
Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút ngay lập tức binh sĩ tại Mosul
Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút ngay lập tức binh sĩ tại Mosul

Iraq tuyên bố việc “khoảng một tiểu đoàn có vũ trang” của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đi vào khu vực Bắc Nineveh là sự vi phạm chủ quyền.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN