Italy đặt mục tiêu 80% dân số được tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ngày 26/7, quan chức phụ trách chiến dịch phòng chống COVID-19 của Italy, ông Francesco Paolo Figliuolo cho biết Rome đặt mục tiêu 80% dân số được tiêm vaccine phòng COVID-19 vào cuối tháng 9, tỷ lệ đủ khả năng tạo miễn dịch cộng đồng.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho người dân tại Lampedusa, Italy ngày 15/5/2021. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu với báo giới khi đến thăm một trung tâm tiêm chủng ở Turin, ông Figliuolo nói: "Đến cuối tháng 7, chúng tôi sẽ bảo đảm 60% dân số được tiêm chủng. Mục tiêu của chúng tôi là tăng lên 80% vào cuối tháng 9. Hiện nay, 56% dân số Italy đã được tiêm vaccine và tôi coi đó là một kết quả tốt. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục tiến lên, không bỏ cuộc".

* Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, chiến dịch tiêm chủng của Bỉ dành cho các thủy thủ nước ngoài cập cảng tại quốc gia này bắt đầu vào hôm 26/7 thông qua các đội lưu động lên tàu. Chiến dịch này nằm trong kế hoạch đặc biệt do Tổng cục Điều hướng dịch vụ công cộng Liên bang, Liên minh hoàng gia các chủ tàu của Bỉ và Bộ trưởng phụ trách Biển Bắc, Vincent Van Quickenborne, điều hành.

Bộ trưởng Vincent Van Quickenborne cho biết, tại các cảng quốc tế của Bỉ, hơn 5.500 tàu khác nhau cập cảng mỗi năm, trên đó có khoảng 80.000 thủy thủ làm việc. Họ cùng sinh hoạt trong không gian chật hẹp, điều này khiến nguy cơ nhiễm virus SARS-CoV-2 càng lớn nếu có trường hợp mắc bệnh. Ngoài ra, do đi biển dài ngày nên nhiều thủy thủ không có cơ hội được tiêm phòng.

Từ ngày 2/6, Bỉ đã bắt đầu tiêm cho các thủy thủ của mình. Việc tiêm chủng đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo dành cho các thuyền viên nước ngoài với vaccine Janssen (của Johnson & Johnson) một liều duy nhất. Việc tiêm chủng được tổ chức bởi Mediport, một nhóm bác sĩ về lĩnh vực hàng hải và có trụ sở tại Antwerp. Các thuyền viên của các tàu trên khắp thế giới cập cảng Antwerp, Ghent hay Zeebrugge đều được tiêm phòng. Thuyền trưởng của tàu phải báo cáo số lượng thuyền viên cần tiêm 24 giờ trước khi tàu cập cảng.

Khoảng 3.000 liều vaccine sẽ được sử dụng cho các thuyền viên nước ngoài. Bỉ là một trong những quốc gia có tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 cao nhất ở Liên minh châu Âu (EU) với hơn 83% người trưởng thành đã được tiêm 1 liều và 67% đã được tiêm chủng đầy đủ.

Dương Hoa - Hương Giang (TTXVN)
Bỉ viện trợ khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 cho Tunisia
Bỉ viện trợ khẩn cấp vaccine phòng COVID-19 cho Tunisia

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, ngày 22/7, Bộ Ngoại giao Bỉ cho biết Bỉ sẽ cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Tunisia, theo yêu cầu của nước này thông qua Cơ chế bảo vệ dân sự châu Âu, nhằm hỗ trợ chống lại COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN