Italy có kế hoạch siết chặt các biện pháp phòng dịch với người chưa tiêm chủng

Chính phủ Italy dự kiến áp đặt các hạn chế đối với những người chưa tiêm chủng nhằm cố gắng ngăn chặn sự bùng phát trở lại của đại dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Rome, Italy. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Rome, trong sắc lệnh, dự kiến được thông qua trong tuần này và có thể có hiệu lực từ ngày 26/7, những người chưa được tiêm phòng đầy đủ có thể bị cấm đi ăn bên trong các nhà hàng, quán bar và không được vào sân vận động, bảo tàng, nhà hát, rạp chiếu phim, bể bơi và phòng tập thể dục.

Chính phủ Italy hy vọng nghĩa vụ phải xuất trình “thẻ xanh COVID-19”, chứng nhận đã tiêm đủ vaccine phòng COVID-19, khi đi du lịch trong nước bằng tàu hỏa hoặc máy bay sẽ khuyến khích nhiều người đi tiêm chủng hơn.

Phát biểu với báo giới ngày 19/7, Thứ trưởng Bộ Y tế Italy Andrea Costa cho biết kế hoạch "thẻ xanh COVID-19" mới của chính phủ có thể phản ánh nguy cơ lây nhiễm của một khu vực nhất định, và việc sử dụng thẻ xanh này có thể thay đổi. Ví dụ như nếu một khu vực chuyển từ vùng trắng, hầu như không còn nguy cơ lây nhiễm, sang vùng cam có nguy cơ lây nhiễm thấp thì việc sử dụng thẻ này có thể sẽ chặt chẽ hơn.

Các ca tử vong và nhập viện liên quan đến COVID-19 đã đáng kể kể từ khi Italy đẩy mạnh chương trình tiêm chủng. Nhưng các ca mắc, chủ yếu là do biến thể Delta, đã tăng vọt trong tuần qua, với 3.127 ca mới được ghi nhận trong ngày 18/7. 

Tính đến ngày 19/7, 50,12 % dân số Italy trên 12 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, số người đăng ký tiêm trong những tuần gần đây đã chững lại khi những người trẻ tuổi trì hoãn việc đi tiêm vaccine để không làm gián đoạn kỳ nghỉ Hè.

Dương Hoa (TTXVN)
Thế giới còn trên 12,98 triệu bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị
Thế giới còn trên 12,98 triệu bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 19/7 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 191.395.179 ca mắc COVID-19, trong đó có 4.109.043 ca tử vong. Hơn 174,3 triệu bệnh nhân COVID-19 đã hồi phục trong khi vẫn còn hơn 12,98 triệu bệnh nhân đang được điều trị.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN