Israel tái áp đặt một số biện pháp hạn chế

Ngày 6/7, Israel đã tái áp đặt một loạt các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn xu hướng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng lên, bao gồm việc đóng cửa các quán rượu, câu lạc bộ đêm và các phòng tập.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại một khu chợ ở Tel Aviv, Israel, ngày 7/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại phiên họp nội các đặc biệt về cuộc khủng hoảng y tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh dịch bệnh đang lây lan nhanh chóng với số ca nhiễm tăng mạnh mỗi ngày. Do đó, Israel phải đảo ngược quá trình nới lỏng các biện pháp hạn chế, nhằm tránh việc áp đặt lệnh phong tỏa trên diện rộng có thể khiến nền kinh tế bị tê liệt, với tỷ lệ thất nghiệp hiện đã lên tới hơn 20%. 

Ngoài việc đóng cửa các câu lạc bộ, ngừng các sự kiện văn hóa, Chính phủ Israel còn yêu cầu các nhà hàng giới hạn số thực khách trong nhà còn 20 người và ngoài trời là 30 người. Các giáo đường chỉ được phép tiếp nhận tối đa 19 tín đồ đến cầu nguyện, trong khi xe buýt chỉ được chở tối đa 20 hành khách. 

Sau khi kiểm soát được dịch bệnh vào tháng 5 vừa qua, Israel đã mở cửa lại các trường học, bãi biển và doanh nghiệp. Tuy nhiên, số ca nhiễm đã tăng lên trong những tuần gần đây. Việc người dân phớt lờ các biện pháp giãn cách xã hội, yêu cầu đeo khẩu trang khi ra đường ngày càng trở nên phổ biến. Tại Israel, ước tính đã có trên 30.000 người mắc COVID-19 và 332 người tử vong.

Cùng ngày, Bộ Y tế Qatar thông báo số ca mắc COVID-19 đã vượt 100.000 người, trong bối cảnh nước này vẫn đang xúc tiến kế hoạch mở cửa nền kinh tế.

Quốc gia giàu dầu mỏ này có tỷ lệ nhiễm virus SARS-CoV-2 trên đầu người cao nhất thế giới khi chiếm 3,65% trong tổng số 2,7 triệu dân. Tuy nhiên, trên 94.000 người đã bình phục. Bên cạnh đó, tổng số ca tử vong 133 ca là một trong những tỷ lệ tử vong thấp nhất trên thế giới. Qatar cũng có tỷ lệ xét nghiệm cao hơn nhiều quốc gia khác, với 386.111 người đã được xét nghiệm, chiếm 14% dân số.

Bộ Y tế Qatar nhấn mạnh các biện pháp kiểm soát dịch tại nước này đã thành công trong việc giảm thiểu sự lây nhiễm virus. Trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 546 ca nhiễm và 5 ca tử vong do COVID-19. Về xu hướng số ca tử vong tăng lên trong những tuần qua, bộ này nhấn mạnh đây đều là những người nhiễm virus vào giai đoạn cao điểm của dịch bệnh cách đây vài tuần.

Trong những tuần qua, Qatar đã tiếp tục mở cửa một số khu vực của nền kinh tế, áp dụng nghiêm ngặt biện pháp giãn cách xã hội, trong bối cảnh số ca nhiễm mới tiếp tục giảm. Những người ra bãi biển phải đeo khẩu trang, kiểm tra nhiệt độ và cài đặt ứng dụng truy vết tiếp xúc trong điện thoại. Các quán cà phê và nhà hàng phải giới hạn số khách phục vụ trong nhà.

Đặng Ánh (TTXVN)
Hà Lan tiêu hủy thêm hai trang trại nuôi chồn nhiễm virus SARS-CoV-2
Hà Lan tiêu hủy thêm hai trang trại nuôi chồn nhiễm virus SARS-CoV-2

Ngày 6/7, giới chức Hà Lan đã tiêu hủy hàng nghìn con chồn tại 2 trang trại bị nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số trang trại nuôi chồn bị tiêu hủy do nhiễm virus tại nước này lên tới 20.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN