Israel, Oman hối thúc người dân tuân thủ quy định phòng dịch COVID-19

Ngày 2/7, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khuyến cáo người dân nước này cần tiếp tục đeo khẩu trang và tuân thủ các biện pháp giãn cách xã hội, trong bối cảnh số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tăng mạnh sau khi Israel nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch.

Chú thích ảnh
 Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại thành phố Tel Aviv, Israel ngày 7/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau một cuộc họp nội các, ông Netanyahu cho biết các điểm tôn giáo, quán bar, câu lạc bộ và các điểm tổ chức sự kiện tại Israel sẽ vẫn mở cửa, nhưng hạn chế số người tụ tập không quá 50 người hoặc 20 người tại nhà riêng. Thủ tướng Israel nhấn mạnh chính phủ không muốn áp dụng trở lại biện pháp phong tỏa toàn quốc. Bộ trưởng Y tế Israel Yuli Edelstein cũng kêu gọi người dân tuân thủ các nguyên tắc vệ sinh cá nhân.

Bộ Y tế Israel ngày 2/7 thông báo ghi nhận thêm 790 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 27.047 ca. Số ca tử vong tại Israel tăng từ 322 ca lên 324 ca, trong khi số ca bình phục tăng thêm 95 người lên 17.547 người.

Trong khi đó, Tập đoàn hàng không vũ trụ và quốc phòng Israel Aerospace Industries (IAI) thuộc sở hữu nhà nước thông báo đã ký một thỏa thuận lịch sử với công ty Group 42 của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nhằm hợp tác trong lĩnh vực phát triển và nghiên cứu các giải pháp chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Thỏa thuận được ký kết dù Israel và UAE hiện không có quan hệ ngoại giao. IAI cho rằng sự hợp tác giữa 2 công ty sẽ đem đến những giải pháp đột phá trong bối cảnh virus SARS-CoV-2 hoành hành khắp các châu lục, đồng thời hy vọng thỏa thuận này sẽ dẫn đến nhiều hoạt động chung khác giữa hai nước trong tương lai.

Được thành lập năm 1953, IAI được xem là tập đoàn hàng đầu thế giới cung cấp các công nghệ và hệ thống trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường biển, hàng không, vũ trụ.

Trong khi đó, Group 42, công ty có trụ sở tại thủ đô Abu Dhabi của UAE chuyên về công nghệ điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo, hiện triển khai nhiều giải pháp chủ yếu ứng dụng AI vào nhiều ngành nghề như quản lý, thành phố thông minh, dầu khí, hàng không, tài chính, du lịch, y tế. 

* Tại Oman, Bộ trưởng Y tế Ahmed Al-Saidi cùng ngày 2/7 hối thúc chính phủ siết chặt hơn các biện pháp nhằm ngăn virus lây lan.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, ông Al-Saidi cho biết trong 4 tháng đầu dịch COVID-19 bùng phát tại Oman nước này chỉ ghi nhận tổng cộng 7.700 ca mắc, nhưng riêng trong tháng 6 vừa qua đã ghi nhận 27.000 ca mắc. Trong tuần qua, Oman thông báo hơn 9.000 ca mắc, 43 ca tử vong, 420 ca nhập viện và 114 ca phải điều trị tích cực. Bộ trưởng Al-Saidi nhấn mạnh nhà chức trách cần tăng nặng mức xử phạt người vi phạm các quy định phòng chống dịch, siết chặt kiểm soát và công bố danh tính người vi phạm.

Bộ Y tế Oman cùng ngày công bố đã ghi nhận thêm 1.361 ca mắc và 3 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên 42.555 ca với 188 ca tử vong. Trong khi đó, số ca bình phục tại Oman tăng lên 25.318 người sau khi có thêm 1.156 bệnh nhân được chữa khỏi bệnh.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Israel thêm 668 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 22.700 ca
Israel thêm 668 ca mắc COVID-19, nâng tổng số lên trên 22.700 ca

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 26/6, Bộ Y tế  Israel công bố thêm 668 trường hợp nhiễm virus corona, nâng tổng số ca nhiễm hiện tại lên hơn 22.712.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN