Israel phá hủy một tòa nhà ở Đông Jerusalem

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 10/5, nhà chức trách Israel đã phá hủy một tòa nhà tại khu vực Đông Jerusalem, khiến 35 người lâm vào cảnh vô gia cư, trong đó phần lớn là trẻ em.

Chú thích ảnh
Một ngôi nhà của người Palestine bị Israel phá dỡ tại làng Sur Baher, Đông Jerusalem. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Nhà chức trách Israel cho biết toà nhà 3 tầng ở khu dân cư Silwan bị phá do không có giấy phép xây dựng hợp pháp. Nhà chức trách Israel thường phá dỡ nhà ở của người Palestine tại Đông Jerusalem và Bờ Tây với lý do này, trong khi người Palestine hầu như không xin được giấy phép xây dựng từ chính quyền Israel. 

Khu vực Silwan ở sát thành cổ Jerusalem là địa điểm được các nhóm định cư Do Thái vận động cho sử dụng để mở rộng sự hiện diện của Israel tại đây. Người Palestine lâu nay cáo buộc Israel tìm cách đẩy họ ra khỏi mảnh đất của mình.

Số liệu của Văn phòng Liên hợp quốc điều phối các vấn đề nhân đạo cho thấy từ đầu năm 2022 đến nay, gần 40 nhà ở tại Đông Jerusalem đã bị phá huỷ, khiến khoảng 100 người phải rời đi. Một số chủ nhà thậm chí còn tự phá dỡ để không bị tính phí phá dỡ lên tới hàng nghìn USD.

Liên quan vấn đề trên, Liên minh châu Âu (EU) cùng ngày 10/5 đã lên án phán quyết của Tòa án Tối cao Israel đuổi hơn 1.000 người Palestine ra khỏi nhà ở khu vực Nam Hebron Hills thuộc Bờ Tây để phục vụ kế hoạch xây một trường bắn huấn luyện quân sự.

Tuyên bố của EU nhấn mạnh việc lập trường bắn không thể coi là lý do quân sự cấp bách để lấy nhà ở của người Palestine. Theo tuyên bố, việc mở rộng khu định cư, phá dỡ nhà của người Palestine và đuổi người Palestine ra khỏi nhà là trái với luật pháp quốc tế. EU kêu gọi Israel ngừng hoạt động phá dỡ nhà và đuổi người Palestine, tuân thủ nghĩa vụ theo luật nhân đạo và nhân quyền quốc tế.

Quang Minh (TTXVN)
Cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine tại đền thiêng
Cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine tại đền thiêng

Cảnh sát Israel đã bắn đạn cao su và lựu đạn gây choáng vào nhóm thanh niên Palestine ném đá tại đền Al-Aqsa (người Do Thái gọi là Núi Đền) ở Jerusalem.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN