Israel duy trì kiểm soát thực hiện quy định phòng chống dịch

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, ngày 19/3, Bộ An ninh Công cộng Israel thông báo sẽ tiếp tục kiểm soát việc thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 nơi công cộng, ví dụ quy định bắt buộc phải đeo khẩu trang hay quy định về số lượng người tối đa được phép tại các công ty và địa điểm vừa được phép mở cửa trở lại.

Chú thích ảnh
Bên trong quán cà phê Aroma ở Tel Aviv, Israel.

Số liệu thống kê của bộ trên cho biết kể từ khi thực hiện các quy định phòng chống COVID-19, cảnh sát Israel đã phạt tổng cộng gần 657.000 trường hợp vi phạm, trong đó riêng tuần từ 10 - 17/3/2021 đã có 3.069 trường hợp vi phạm. Đa số những trường hợp vi phạm là do không đeo khẩu trang nơi công cộng. Các trường hợp còn lại bao gồm vi phạm về số lượng người được phép tụ tập nơi công cộng hoặc nơi làm việc, tổ chức các hoạt động mà chưa được phép, vi phạm về quy định cách ly, nhập cảnh nhưng không xuất trình được kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2…

Chú thích ảnh
Quản lý quán cà phê Aroma ở Tel Aviv, Israel kiểm tra "thẻ xanh" của khách.

Mặc dù kể từ ngày 7/3, hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội đã được phép mở cửa trở lại, nhưng Chính phủ Israel vẫn duy trì một số quy định như giới hạn tụ tập ngoài trời dưới 50 người; các sự kiện đông người chỉ được phép vận hành tối đa 50% sức chứa; các nhà hàng, quán bar chỉ cho phép người mang “thẻ xanh” (chứng nhận đã tiêm đủ mũi vaccine thứ hai sau một tuần trở lên) được ngồi trong nhà; các sự kiện văn hóa, thể thao được phép tổ chức cho không quá 500 người trong nhà và 750 người ở ngoài trời… Mức phạt đối với mỗi trường hợp vi phạm là 5.000 NIS (tương đương 1.500 USD)

Chú thích ảnh
Các nhà hàng ăn uống, quán giải khát tại Israel đã nhộn nhịp trở lại, nhất là vào cuối tuần.

Cùng với kết quả của chiến dịch tiêm phòng vaccine, trong tuần qua, tại Israel, các số liệu về dịch COVID-19 tiếp tục có những diễn biến khả quan. Chỉ số lây lan R (đo tỷ lệ lây nhiễm của một bệnh nhân ra cộng đồng) giảm xuống còn 0,68 - cho thấy mức độ lây lan của dịch bệnh đang thu hẹp dần lại. Số lượng ca mắc mới cũng giảm 50% so với tuần trước nữa. Ngoài ra, trong nhóm người trên 60 tuổi, số ca nhiễm mới đã giảm 86% so với hồi giữa tháng 1/2021, số ca bị các triệu chứng nặng giảm 73% và số ca tử vong giảm 91%.

Tính tới thời điểm hiện tại, đã có khoảng 5,13 triệu người dân Israel (trên tổng số hơn 9 triệu dân) đã được tiêm phòng ít nhất một mũi vaccine, trong khi số người tiêm đủ hai mũi là 4,12 triệu người.

Tin, ảnh: Lê Vũ Hội (PV TTXVN tại Tel Aviv)
Israel: Hàng quán nhộn nhịp trở lại nhờ 'thẻ xanh'
Israel: Hàng quán nhộn nhịp trở lại nhờ 'thẻ xanh'

Hơn một tuần sau khi Israel mở cửa trở lại, hầu hết các hoạt động kinh tế-xã hội sau một thời gian dài bị hạn chế do đại dịch COVID-19 như các nhà hàng ăn uống, quán giải khát tại quốc gia này đã sớm nhộn nhịp trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN