Israel đối mặt với áp lực bị tấn công trên nhiều mặt trận cùng lúc

Ngoài cuộc xung đột đang diễn ra với Hamas, Israel phải hứng chịu đạn pháo từ Liban và Syria, cũng như các mối đe dọa can dự từ Iraq và Yemen.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Israel triển khai đối phó với Hamas. Ảnh: AFP 

Theo tờ Jerusalem Post (Jpost.com) ngày 11/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết một số vụ tấn công bằng đạn pháo từ Syria vào lãnh thổ Israel đã được xác định. IDF thông báo “một phần của các vụ tấn công đã nhằm lãnh thổ Israel và có lẽ những quả đạn pháo này đã rơi xuống một khu vực trống trải”. Israel đáp trả bằng hỏa lực pháo binh.

Trong khi đó, gần Gaza, binh sĩ IDF đã tiêu diệt một số tay súng ở khu vực Kibbutz Re'im và Kibbutz Mefalsim. Tại Liban, một nhóm vũ trang đã bắn một tên lửa chống tăng vào một phương tiện quân sự gần Avivim. Jerusalem Post cho rằng cuộc xung đột nhiều mặt trận mà Israel đã dự báo và chuẩn bị dường như đang nổi lên.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cũng nhận định lực lượng Israel hiện phải đối mặt với mối đe dọa từ nhiều hướng mà các nhà phân tích quân sự mô tả là những mối nguy hiểm do Hamas ở phía Nam, Hezbollah ở phía Bắc và các đồng minh của Hamas ở Bờ Tây gây ra, trong khi các chiến binh ở nước láng giềng Syria cũng là một đối thủ tiềm tàng khác.

Như vậy, ngày càng rõ ràng rằng Israel đang phải ứng phó với một số lượng lớn các cuộc tấn công xảy ra cùng lúc. Điều này bao gồm vụ xâm nhập bất ngờ ngày 7/10 của lực lượng Hamas từ Gaza và thực hiện tấn công 20 khu vực khác nhau. Israel ngày 11/10 cho biết họ đã chiếm lại các khu vực biên giới Gaza từ lực lượng Hamas khi cuộc giao tranh ác liệt bước sang ngày thứ 5, khiến hàng nghìn người ở cả hai bên thiệt mạng. 

Ngoài Hamas, hiện có sự tham gia của các nhóm vũ trang ở Liban và Syria tấn công Israel, ví dụ như các hành động nã pháo của nhóm Hezbollah trong vài ngày qua, trong khi tối 10/10 cũng nổ ra cuộc đọ súng giữa lực lượng Israel và những chiến binh ở Syria.

Trong quá khứ, Israel từng chứng kiến ​​hiện tượng tấn công này từ Liban, Syria, thậm chí từ Iraq trong cuộc chiến tháng 5/2021. Cho đến nay các cuộc tấn công ở phía Bắc Israel vẫn có quy mô nhỏ, nhưng đang làm gia tăng mối lo ngại về một cuộc xung đột nhiều mặt trận. 

Israel cũng đã chuẩn bị cho kịch bản này trong nhiều năm. Tuy nhiên, như cuộc xâm nhập và tấn công của Hamas cho thấy, dù có thể có sự chuẩn bị nhưng Israel vẫn bị động trong một số tình huống khi các tay súng ở Gaza đã sử dụng một loạt các cuộc tấn công phối, kết hợp phức tạp.

Trong khi đó, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen cũng cảnh báo họ có thể tham gia cuộc chiến chống Israel. Hãng Reuters đưa tin rằng “lãnh đạo Houthi ở Yemen, Abdel-Malek al-Houthi ngày 10/10 tuyên bố nếu Mỹ can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột ở Gaza, nhóm này sẽ đáp trả với những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa, đồng thời thực hiện các lựa chọn quân sự khác”. 

Các nhóm vũ trang khác ở Iraq cũng đưa ra những lời đe dọa tương tự. Hadi Al-Amiri, một chính trị gia quyền lực của Iraq và là nhân vật chủ chốt trong liên minh đa đảng ủng hộ Chính phủ Iraq, đã đe dọa nhắm vào các lợi ích của Mỹ nếu Washington can thiệp để hỗ trợ Israel trong cuộc xung đột với Hamas ở Gaza.

Bình luận của Al-Amiri được đưa ra một ngày sau khi Mỹ cho biết họ sẽ nhanh chóng cung cấp thêm đạn dược cho Israel và điều tàu sân bay đến Đông Địa Trung Hải. Trong quá khứ, tổ chức bán quân sự Badr do Al-Amiri lãnh đạo thường xuyên tấn công lực lượng Mỹ ở Iraq và đại sứ quán Mỹ ở Baghdad bằng tên lửa. 

Về phía Mỹ, Lầu Năm Góc đã cảnh báo Iran, Hezbollah "tránh xa" cuộc xung đột Israel - Hamas. Phát biểu với các phóng viên tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin xác nhận rằng một “nhóm nhỏ” lực lượng tác chiến đặc biệt của Mỹ đang hỗ trợ các đối tác Israel lập kế hoạch và cung cấp thông tin tình báo trong các hoạt động chống Hamas.

Đến lượt mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken dự kiến tới Israel để “truyền tải thông điệp đoàn kết và hỗ trợ”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Matthew Miller thông báo quan chức ngoại giao hàng đầu của chính quyền Tổng thống Biden cũng sẽ “nói về những nguồn lực bổ sung mà Washington có thể cung cấp cho Israel".

Công Thuận/Báo Tin tức
Nga, Trung Quốc kêu gọi Israel, Palestine hòa đàm
Nga, Trung Quốc kêu gọi Israel, Palestine hòa đàm

Ngày 11/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi Israel và các lực lượng của Palestine tiến hành đàm phán đồng thời bày tỏ hy vọng cuộc xung đột, khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong những ngày vừa qua, không lan rộng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN