Israel cho phép khai thác mỏ khí đốt 68 tỷ mét khối mới phát hiện

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Chính phủ Israel đã cho phép công ty dầu khí Energean, trụ sở tại London, phát triển một mỏ khí đốt tự nhiên mới được phát hiện ở ngoài khơi Địa Trung Hải, thuộc lãnh hải phía Bắc nước này, với trữ lượng lên tới 68 tỷ mét khối.

Chú thích ảnh
Tàu khoan dầu của Công ty Energean bắt đầu hoạt động khai thác tại mỏ khí tự nhiên Karish ở ngoài khơi Israel, trên Địa Trung Hải, ngày 9/5/2022. Ảnh minh họa: REUTERS/TTXVN

Thông báo của Bộ Năng lượng Israel ngày 31/5 cho biết mỏ khí Katlan được Energean phát hiện vào năm ngoái với giấy phép thăm dò do Chính phủ Israel cấp. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2015, Israel phát hiện một mỏ khí đốt mới trên vùng biển của nước này.

Dự kiến mẻ khí đốt đầu tiên từ mỏ Katlan sẽ được đưa lên mặt đất trong vòng vài năm tới, cung cấp thêm khí đốt tự nhiên cho nền kinh tế Israel và phục vụ xuất khẩu. Gần đây Israel phát hiện một số mỏ khí đốt lớn, có tổng trữ lượng gấp 18 lần nhu cầu nội địa hằng năm. Năm 2022, nước này xuất khẩu khoảng 10 tỷ mét khối khí.

Vũ Hội (TTXVN)
Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện mỏ khí đốt mới tại Biển Đen
Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện mỏ khí đốt mới tại Biển Đen

Ngày 26/12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan thông báo nước này mới phát hiện một mỏ khí đốt tự nhiên có trữ lượng ước tính 58 tỷ m3 ở độ sâu 3.023 m tại khu vực địa chất Caycuma-1 ở Biển Đen.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN