Israel phát hiện mỏ khí đốt có trữ lượng 13 tỷ m3 ở phía Đông Địa Trung Hải

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, hãng dầu khí Energean PLC của Israel ngày 7/11 cho biết đã phát hiện một mỏ khí đốt với trữ lượng khoảng 13 tỷ m3 ở vùng biển phía Đông Địa Trung Hải.

Chú thích ảnh
Hệ thống giàn khoan nổi của Công ty Energean hoạt động khai thác tại mỏ khí tự nhiên Karish ở ngoài khơi Israel, trên Địa Trung Hải. Ảnh: Energean/TTXVN

Theo Energean PLC, kết quả thăm dò giếng Zeus-1 đã xác nhận "khu vực Olympus" nằm giữa mỏ khí đốt Karish và mỏ Tanin có trữ lượng khí đốt lớn và có thể khai thác thương mại. Ngoài ra, cuộc thăm dò này cũng xác nhận mỏ Athena có khoảng 3,75 tỷ m3 khí đốt.

Hiện các doanh nghiệp năng lượng của Israel đang lên kế hoạch đánh giá tổng trữ lượng khí đốt trong khu vực Olympus, bao gồm cả mỏ Zeus và mỏ Athena, ngay từ đầu năm 2023.

Cao Ứng (TTXVN)
Phát hiện mỏ khí đốt lớn ở Síp có thể giúp châu Âu đối phó với khủng hoảng năng lượng
Phát hiện mỏ khí đốt lớn ở Síp có thể giúp châu Âu đối phó với khủng hoảng năng lượng

Tập đoàn dầu khí Eni của Italy và TotalEnergies của Pháp tuyên bố đã phát hiện mỏ khí tự nhiên mới ở ngoài khơi bờ biển phía nam Cộng hòa Síp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN