Israel chia sẻ dữ liệu với Pfizer-BioNTech để được bảo đảm nguồn cung vaccine 

Israel đã được bảo đảm tiếp nhận một lượng vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do Pfizer-BioNTech sản xuất, theo thỏa thuận giữa hai bên, trong đó có điều khoản về việc Israel chấp thuận chia sẻ dữ liệu về phản ứng của sản phẩm một cách nhanh chóng. 

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của Pfizer/BioNTech tại một trung tâm tiêm chủng ở Tel Aviv, Israel ngày 31/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Đến nay, Israel đã tiêm mũi đầu tiên của vaccine ngừa COVID-19 cho hơn 2 triệu người - được xem là đạt tốc độ nhanh nhất thế giới, trong khi nhiều nước giàu hơn vẫn đang chật vật tìm kiếm nguồn cung vaccine. Tuy nhiên, không rõ số lượng vaccine cụ thể Israel được tiếp nhận. 

Thỏa thuận có tên gọi "Hợp tác bằng chứng dịch tễ học trong thế giới thực" không nêu các điều khoản cụ thể về dữ liệu liên quan đến liều lượng vaccine. Mục đích của thỏa thuận là nhằm "đo lường và phân tích dữ liệu dịch tễ học phát sinh từ sản phẩm vaccine được tiêm chủng trong chiến dịch tiêm phòng. Cả hai bên đều thừa nhận rằng khả năng tồn tại và thành công của dự án là phụ thuộc vào tỷ lệ và phạm vi tiêm chủng ở Israel.

Đầu tháng 1/2021, Thủ tướng Benjamin Netanyahu thông báo Israel đã chấp nhận chia sẻ với Pfizer và toàn thế giới dữ liệu thống kê hỗ trợ phát triển các chiến lược chống virus SARS-CoV-2. 

Tuy nhiên, bà Tehilla Shwartz Altshuler, chuyên gia bảo mật dữ liệu thuộc Viện Dân chủ Israel, cho biết hệ thống dữ liệu y tế số hóa của Israel là tài sản bất khả xâm phạm. Theo bà, các nhà lập pháp cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine của Pfizer do tình huống cấp bách, song công ty này hiện vẫn đang tìm kiếm dữ liệu toàn diện hơn về sản phẩm của họ.

Bà cảnh báo chương trình tiêm chủng của Israel sử dụng vaccine Pfizer là cuộc thử nghiệm trên người lớn nhất trong thế kỷ thứ 21. Theo bà, cần có sự thảo luận công khai hơn về vấn đề chia sẻ dữ liệu của chiến dịch tiêm chủng. 

* Nam Phi ngày 18/1 thông báo nước này đã nhận được cam kết từ hãng dược phẩm Johnson&Johnson về việc cung cấp 9 triệu liều vaccine cho nước này. Theo đó, Nam Phi dự kiến sẽ nhận được tổng cộng hơn 30 triệu liều vaccine ngừa COVID-19. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Richmond, Johannesburg, Nam Phi, ngày 18/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong số 30 triệu liều kể trên ngoài 9 triệu liều của Johnson&Johnson, còn 12 triệu liều từ cơ chế COVAX, 12 triệu liều từ thỏa thuận với Liên minh châu Phi, và 1,5 triệu liều từ Viện Serum của Ấn Độ. 

Nam Phi hiện là quốc gia ảnh hưởng nhất của dịch bệnh COVID-19 tại châu Phi với 1,3 ca nhiễm trong đó có hơn 37.000 ca tử vong do COVID-19. 

* Ngày 18/1, Bộ trưởng Anh phụ trách triển khai công tác tiêm chủng vaccine Nadhim Zahawi cho biết công tác tiêm chủng tại nước này gặp nhiều hạn chế do tiến trình sản xuất vaccine bị hạn chế do Pfizer thay đổi quy trình sản xuất, ngoài ra sự trậm trễ của hãng dươc phẩm AstraZeneca cũng có thể khiến nguồn cung vaccine có nguy cơ "đứt gẫy". 

Anh đến nay đã tiêm chủng mũi thứ nhất cho hơn 3,8 triệu người và mũi thứ 2 cho gần 450.000 người. Tính tỷ lệ người được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 trên 100 người, Anh hiện là nước có số người tiêm chủng đứng thứ 4 thế giới, sau Israel, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Bahrain. Theo ông Zahawi, Anh đang tiến gần đến mục tiêu tiêm chủng đã đề ra, mặc dù lô vaccine 2 triệu liều đến cuối tháng 2 mới có mặt tại Anh, tức chậm hơn 1 tháng so với kế hoạch ban đầu. 

Ông Zahawi thông báo Pfizer cho biết hãng sẽ tạm thời giảm phân phối vaccine tới châu Âu trong khi nâng cấp năng lực sản xuất. Điều này theo ông Zahawi có thể làm gián đoạn nguồn cung vaccine tới Anh.

Lan Phương (TTXVN)
Indonesia: Khoảng 4.000 người thiệt mạng do COVID-19, thảm họa từ đầu năm 2021
Indonesia: Khoảng 4.000 người thiệt mạng do COVID-19, thảm họa từ đầu năm 2021

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn số liệu do Cơ quan tìm kiếm cứu nạn quốc gia Indonesia (Basarnas) công bố, cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, nước này liên tục hứng chịu các thảm họa trong khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tiếp tục hoành hành tại quốc gia trên, khiến tổng cộng gần 4.000 người tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN