Dịch COVID-19: Nhiều hãng hàng không quốc tế tạm dừng bay đến Nam Phi

Nhiều hãng hàng không quốc tế đã tạm dừng hoặc giảm tần suất chuyến bay đến Nam Phi trong bối cảnh biến thể mới của virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ nước này hiện đã lây lan tới hàng chục quốc gia trên thế giới.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Richmond, Johannesburg, Nam Phi, ngày 18/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngay sau khi hãng hàng không Emirates của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Nam Phi từ ngày 16/1 - 28/1, KLM của Hà Lan và Lufthansa của Đức cũng tiến hành những động thái tương tự.

Trong một thông báo, KLM cho biết hãng bắt đầu giảm tối đa tần suất chuyến bay đến Nam Phi sau khi Chính phủ Hà Lan chính thức đưa Nam Phi vào danh sách các quốc gia cấm xuất nhập cảnh nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan của 501Y.V2 - biến thể được cho là có tốc độ lây lan rất nhanh.

Trong khi đó, Lufthansa, một trong những hãng hàng không quốc tế có lịch sử hoạt động lâu đời nhất tại Nam Phi cũng đã thông báo kế hoạch điều chỉnh kế hoạch bay đến quốc gia này do nhu cầu giảm mạnh. Hiện có ít nhất 10 quốc gia tạm dừng kết nối đường không với Nam Phi bao gồm Đức, Hà Lan, Israel, Đan Mạch, Anh, Saudi Arabia, Việt Nam, Thụy Sĩ, Panama và Mauritius.

Liên quan đến diễn biến dịch COVID-19 tại Nam Phi, hôm 11/1 vừa rồi, Tổng thống Cyril Ramaphosa đã quyết định gia hạn lệnh phong tỏa cấp độ 3 được áp dụng từ tháng ngày 28/12/2020, đồng thời siết chặt hạn chế đi lại tại khu vực biên giới đường bộ do số ca nhiễm mới tại quốc gia châu Phi này tăng đột biến thời gian gần đây do sự xuất hiện biến thể của SARS-CoV-2. 

Tính đến nay, Nam Phi đã ghi nhận hơn 1,3 triệu ca nhiễm, chiếm 40% trong tổng số 3,1 triệu ca nhiễm toàn châu Phi. Từ đầu tháng 1 đến nay, Nam Phi có thêm 240.000 ca nhiễm và hơn 7.000 ca tử vong do COVID-19. Số người nhập viện điều trị đang ở mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát - lên tới gần 20.000 bệnh nhân, trong đó khoảng 30% bệnh nhân cần hỗ trợ thở oxy.

Phi Hùng (TTXVN)
Yêu cầu tạm dừng cấp phép chuyến bay từ Anh, Nam Phi về Việt Nam
Yêu cầu tạm dừng cấp phép chuyến bay từ Anh, Nam Phi về Việt Nam

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi đến Tổng cục đường bộ Việt Nam, các Cục quản lý chuyên ngành của Bộ và Sở Giao thông Vận tải các địa phương về việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 5/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN