Ireland: Bê bối chính trị liên quan vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19

Thủ tướng Ireland Micheal Martin ngày 23/8 thông báo sẽ triệu tập Quốc hội sau khi một số chính trị gia nước này đang rơi vào vụ bê bối vi phạm quy định phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Fianna Fail của Ireland, ông Micheal Martin (phải) đọc cương lĩnh tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử ở Dublin ngày 24/1/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Một người phát ngôn cho biết ông Martin cùng Phó Thủ tướng Leo Varadkar và Bộ trưởng Nội các Eamon Ryan "đã nhất trí rằng Dail (Quốc hội) cần được triệu tập". Động thái này diễn ra 2 ngày sau khi có thông tin tiết lộ nhiều nghị sĩ, chính trị gia đã tham dự một sự kiện vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh.

Tờ Irish Examiner cho biết 82 nhân vật cấp cao, trong đó có Cao ủy phụ trách thương mại của Liên minh châu Âu (EU) Phil Hogan, đã có mặt tại một buổi tiệc tối 19/8 được tổ chức bởi hội những chơi golf. Buổi tiệc này diễn ra chỉ 24 tiếng đồng hồ sau khi Chính phủ Ireland thông báo những hạn chế mới nhằm kiểm soát sự lây lan của dịch COVID-19, trong đó có nghiêm cấm tổ chức "các sự kiện hay tiệc tùng chính thức lẫn không chính thức ở các nhà hàng khách sạn".

Ngày 22/8, Thủ tướng Martin và Phó Thủ tướng Varadkar cho biết đã yêu cầu ông Hogan "cân nhắc về vị trí của mình". Trước đó một ngày, Bộ trưởng Nông nghiệp Dara Calleary và Phó Chủ tịch Thượng viện Jerry Buttimer đều đã từ chức do hiện diện trong sự kiện trên. Theo truyền thông Ireland, ông Hogan (nghị sĩ Ireland từ 1987 đến 2014, giữ cương vị Bộ trưởng Môi trường nước này từ 2011-2014 trước khi trở thành Cao ủy EU hồi năm ngoái) đã ra thông báo xin lỗi liên quan đến vụ việc.

TTXVN/Báo Tin tức
Anh công bố kế hoạch chi tiết đầu tiên về đường biên giới trên đảo Ireland
Anh công bố kế hoạch chi tiết đầu tiên về đường biên giới trên đảo Ireland

Ngày 7/8, Chính phủ Anh thông báo các doanh nghiệp tại vùng Bắc Ireland sẽ có thể sử dụng một dịch vụ miễn phí mới để hoàn tất các giấy tờ nhập khẩu khi các điều khoản thương mại giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) thay đổi sau cuối năm nay.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN