Iraq tiêu diệt 8 chỉ huy cấp cao của IS

Đài truyền hình nhà nước Iraq ngày 23/12 dẫn một thông cáo của quân đội cho biết 8 chỉ huy cấp cao của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt trong các cuộc không kích của Không quân nước này.

Một cửa hiệu bị phá hủy trong cuộc không kích của không quân Iraq nhằm vào các mục tiêu IS ở thành phố Fallujah ngày 22/12. Ảnh: THX-TTXVN

Thông cáo nêu rõ: "Các máy bay F-16 đã tiêu diệt hàng chục phần tử khủng bố, trong đó có 8 chỉ huy cấp cao của IS ở các khu vực Hawija và Anbar".

Hôm 22/12, các lực lượng vũ trang Iraq đã mở màn một cuộc tấn công nhằm đánh bật IS ra khỏi Ramadi, thủ phủ của tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. IS chiếm đóng khu vực này từ hồi tháng 5/2015. Còn Hawija là một thành phố nằm cách thủ đô Baghdad 210 km về phía Bắc.

TTXVN/Tin Tức (Theo Reuters)
IS mất 14% lãnh thổ chiếm đóng trong một năm
IS mất 14% lãnh thổ chiếm đóng trong một năm

Truyền thông Nga ngày 22/12 đưa tin nhóm nghiên cứu toàn cầu IHS có trụ sở tại Mỹ cho biết nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong năm 2015 đã mất 14% lãnh thổ (12.800 km2) mà chúng nắm quyền kiểm soát.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN