Iraq tấn công giành lại thủ phủ Ramadi từ tay IS

Lực lượng an ninh Iraq đã mở một cuộc tấn công lớn nhằm giành lại thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây nước này, bị tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm đóng từ tháng 5.

Lực lượng an ninh Iraq tấn công vào thị trấn Husayba, thung lũng Euphrates, ngoại ô thành phố Ramadi. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 22/12, người phát ngôn các đơn vị chống khủng bố Iraq Sabah al-Numani cho biết thông tin trên. Theo ông al-Numani, chiến dịch Ramadi do lực lượng chống khủng bố Iraq tiến hành, dưới sự yểm trợ của các máy bay chiến đấu của liên minh do Mỹ đứng đầu, và sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát, quân đội và các bộ lạc người Hồi giáo theo dòng Sunni.

Các lực lượng Iraq đã tiến vào trung tâm Ramadi từ nhiều hướng và bắt đầu giành lại nhiều khu vực dân cư. Quan chức này cho rằng thành phố Ramadi có thể sẽ được giải phóng trong 72 giờ tới.

Ngày 19/12, Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Khalid al-Obeidi cũng khẳng định các lực lượng Iraq sắp giành lại quyền kiểm soát Ramadi, đồng thời cho rằng trong những ngày tới, các lực lượng nước này sẽ tiếp tục giành lại các vùng đất bị IS chiếm giữ ở các tỉnh Anbar, Salahudin và Nineveh.

Trước đó, ngày 8/12, giới chức an ninh Iraq thông báo các lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát quận Ta'mim, phía Nam Ramadi và một số khu vực lân cận thành phố.

Chiến dịch giành lại Ramadi, nơi có đông người Hồi giáo theo dòng Sunni sinh sống, cách thủ đô Baghdad 100km về phía Tây, bắt đầu từ đầu tháng 11 vừa qua. Nếu chiến dịch này thành công, đây sẽ là thành phố lớn thứ hai của Iraq sau Tikrit được giải phóng khỏi tay IS.

TTXVN/Tin Tức
Iraq giằng co để giành lại Ramadi từ tay IS
Iraq giằng co để giành lại Ramadi từ tay IS

Ngày 8/12, giới chức an ninh Iraq thông báo lực lượng vũ trang nước này đã giành quyền kiểm soát một quận lớn ở thành phố Ramadi từng bị nhóm "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng chiếm đóng trước đó.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN