Iraq kiểm soát 2 giếng dầu bị khủng bố phóng hỏa

Ngày 16/12, Bộ trưởng Dầu mỏ Iraq Ihsan Abdul-Jabbar Ismail cho biết đã dập tắt được lửa tại 2 giếng dầu ở tỉnh miền Bắc Kirkuk bị các phần tử của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) phóng hỏa.

Chú thích ảnh
Nhân viên cứu hỏa Iraq nỗ lực khống chế đám cháy tại mỏ dầu Khubbaz sau vụ tấn công do các phần tử khủng bố IS tiến hành ngày 1/6/2016. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ông Ismail thông báo các công ty dầu mỏ Iraq đã khống chế thành công đám cháy tại 2 giếng dầu ở mỏ Khubbaz tại tỉnh Kirkuk. Bộ trưởng Ismail đánh giá cao nỗ lực của các nhân viên Công ty Dầu mỏ miền Bắc Iraq và các công ty dầu mỏ quốc gia đã hỗ trợ dập tắt đám cháy.

Trước đó, các tay súng IS ngày 9/12 đã đặt 2 quả bom tại mỏ dầu Khubbaz, gây cháy lớn tại 2 giếng dầu. Các cơ sở và đường ống dẫn dầu của Iraq thường xuyên bị các phần tử IS tấn công, bất chấp an ninh trên cả nước đã được cải thiện sau khi chính phủ tuyên bố đánh bại hoàn toàn lực lượng IS vào cuối năm 2017. Các phần tử IS còn lại hiện vẫn ẩn náu rải rác tại các khu vực sa mạc và đồi núi, tiến hành các cuộc tấn công du kích nhằm vào lực lượng an ninh và dân thường Iraq.

Quang Minh (TTXVN)
Hai giếng dầu bị đánh bom ở Iraq, chưa rõ con số thương vong
Hai giếng dầu bị đánh bom ở Iraq, chưa rõ con số thương vong

Các nguồn tin an ninh và các quan chức dầu mỏ của Iraq cho hay 2 giếng dầu ở trong mỏ dầu Khabbaz của nước này đã bị đánh bom và bốc cháy trong ngày 9/12. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN