Iran xây hệ thống phòng không lớn nhất

Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin, ngày 22/8 nhà chức trách nước này đã khởi công công trình xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa lớn nhất đất nước tại thành phố miền Nam Abadeh.

 

Công trình trên được xây dựng trên diện tích 200 hécta với chi phí khoảng 300 triệu USD và sẽ có 6.000 nhân viên làm việc tại căn cứ này. Một trong những trung tâm đào tạo quân sự quan trọng nhất sẽ hoạt động tại đây. Tại lễ khởi công, Phó Tư lệnh phòng không Iran Khatam al-Anbia nêu rõ việc tăng cường hệ thống phòng không là một trong những yêu cầu quan trọng của nước này trong bối cảnh hiện tại.

 

Hồi tháng Bảy, một quan chức cấp cao của quân đội Iran cho biết các cơ sở và hệ thống phòng không của nước này đã được chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với những cuộc không kích có thể xảy ra.

 

Động thái trên của Iran diễn ra trong bối cảnh Israel (Ixraen) cũng tăng mạnh chi phí quốc phòng với dự kiến chi thêm 8 tỷ shekel hay 2 tỷ USD cho việc tái vũ trang, tái trang bị cho quân đội cũng như việc tái thiết các công trình xây dựng.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN