Iran vẫn lạc quan vào khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân

Iran vẫn lạc quan vào khả năng đạt được thỏa thuận hạt nhân với các cường quốc bất chấp các cuộc thương lượng về thỏa thuận mang tên Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 này vẫn chưa đi đến hồi kết.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Naser Kanani tại cuộc họp báo ở Tehran, Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Trong cuộc họp báo tuần vào ngày 3/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Nasser Kanani khẳng định vẫn còn khả năng và cơ hội để khôi phục việc thực thi JCPOA. Ông cho biết các nhà điều phối châu Âu và các nhà trung gian đang nỗ lực trao đổi thông tin để đạt được một thỏa thuận, cụ thể là thông điệp giữa Iran và Mỹ. Theo ông, nếu phía còn lại, cụ thể là Chính phủ Mỹ thể hiện thiện chí chính trị, khả năng sẽ đạt được thỏa thuận trong thời gian ngắn. 

Tuyên bố của ông Kanani được đưa ra trong bối cảnh nhiều vòng đàm phán đã diễn ra kể từ tháng 4/2021 nhằm cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran đang đứng trước nguy cơ sụp đổ sau khi Mỹ quyết định rời khỏi thỏa thuận này vào năm 2018 và sau đó tái áp đặt các biện pháp trừng phạt Tehran. 

Hồi tháng 8, Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra bản dự thảo cuối cùng của văn bản cho thỏa thuận, nhưng vẫn còn những điểm mấu chốt quan trọng chưa nhận được sự đồng thuận từ phía Tehran và Washington cũng như cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.

Lan Phương (TTXVN)
Đàm phán hạt nhân Iran: Tehran kiên trì lập trường, Mỹ chuyển thông điệp qua kênh Pháp và Thụy Sĩ
Đàm phán hạt nhân Iran: Tehran kiên trì lập trường, Mỹ chuyển thông điệp qua kênh Pháp và Thụy Sĩ

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran ngày 25/9 dẫn lời một nghị sĩ cấp cao nước này nói rằng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Thụy Sĩ Ignazio Cassis đã chuyển cho Tổng thống Iran Ebrahim Raisi những thông điệp của Mỹ về việc nối lại đàm phán hạt nhân và đạt thỏa thuận về vấn đề này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN