Iran thử nghiệm hành lang thương mại mới để vận chuyển hàng hóa của Nga 

Iran đã bắt đầu vận chuyển chuyến hàng hóa đầu tiên từ Nga sang Ấn Độ bằng hành lang thương mại mới đi qua nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Chú thích ảnh
Thành phố cảng Astrakhan thuộc Nga. Ảnh: Getty Images

Hãng thông tấn IRNA của Iran đưa tin chuyến hàng của Nga, gồm hai container nặng 41 tấn, đã khởi hành từ thành phố St. Petersburg đến thành phố cảng Astrakhan ngày 11/6 để kiểm tra hành lang vận tải mới. Thông tin trên do ông Dariush Jamali, giám đốc một cảng hàng hóa thuộc sở hữu chung giữa Iran và Nga ở Astrakhan cung cấp. 

Thông báo không nêu rõ thời điểm lô hàng sẽ rời khỏi Nga hay chi tiết về hàng hóa bên trong. Từ Astrakhan, chuyến hàng sẽ vượt qua hồ Biển Caspi đến cảng Anzali ở phía Bắc Iran, tiếp đó là được vận chuyển bằng đường bộ đến cảng phía nam Bandar Abbas trên Vịnh Ba Tư. Từ đó, nó sẽ được đưa lên tàu và gửi đến cảng Nhava Sheva của Ấn Độ.

Ông Jamali cho biết hoạt động vận chuyển trên đang được điều phối và quản lý bởi Tập đoàn Vận tải biển Cộng hòa Hồi giáo Iran và các chi nhánh ở Nga và Ấn Độ. Dự kiến, mất 25 ngày để chuyến hàng đến đích. 

Sau khi Nga trở thành nước bị cấm vận nhiều nhất thế giới do liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine, các quan chức Iran muốn khôi phục một dự án bị đình trệ nhằm phát triển Hành lang trung chuyển Bắc-Nam. Qua đó, Iran sẽ là điểm kết nối Nga với các thị trường xuất khẩu châu Á. Kế hoạch trên còn đề xuất xây dựng một tuyến đường sắt để chuyển hàng hóa tại các cảng nằm quanh hồ Biển Caspi của Iran đến Chabahar - cảng  đại dương duy nhất của nước này. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức (Theo Bloomberg)
Tại sao phương Tây cần dè chừng việc tịch thu vĩnh viễn tài sản của Nga?
Tại sao phương Tây cần dè chừng việc tịch thu vĩnh viễn tài sản của Nga?

Tịch thu tài sản của Nga là một ý tưởng nhiều nước phương Tây tính tới trong bối cảnh hiện nay, nhưng cũng có thể là một sai lầm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN