Iran hoan nghênh mọi nỗ lực trung giam nhằm giảm căng thẳng với Saudi Arabia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Moussavi tuyên bố nước này hoan nghênh mọi nỗ lực trung gian nhằm làm giảm căng thẳng trong quan hệ với Saudi Arabia.

Phát biểu với báo giới, ông Mousavi nhấn mạnh các bên luôn có cơ hội giải quyết bất đồng thông qua đối thoại và hy vọng phía Saudi Arabia cũng sẽ sẵn sàng giảm căng thẳng.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Abbas Moussavi. Ảnh: AFP/TTXVN

Về nỗ lực làm trung gian của Thủ tướng Iraq Adel Abdul-Mahdi, ông Mousavi nhấn mạnh Iran hoan nghênh chuyến thăm Tehran của nhà lãnh đạo Iraq, "song vẫn chưa giải quyết được điều gì". Trong khi đó, Thủ tướng Iraq tuyên bố sau chuyến thăm Saudi Arabia ông lạc quan về triển vọng sẽ không xảy ra xung đột khu vực.

Trước đó, hôm 29/9, Thái tử kế vị Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho biết ông nghiêng về một giải pháp chính trị và hòa bình trong quan hệ với Iran hơn là sử dụng vũ lực.

Trong một tuyên bố khác ngày 30/9 của người phát ngôn Chính phủ Iran, Ali Rabii, Tehran sẵn sàng đàm phán với tất cả các nước vùng Vịnh về việc thành lập một liên minh khu vực để bảo đảm an ninh trong bối cảnh xảy ra xung đột. Ông Rabii khẳng định, sáng kiến này không nhằm chống lại nước nào và được Tổng thống Hassan Rouhani gửi tới tất cả các nước vùng Vịnh hôm 23/9, cũng như được công bố trước Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 25/9.

Theo ông Rabii, liên minh sẽ được xây dựng trên cơ sở nguyên tắc và nhiệm vụ của Liên hợp quốc, trên cơ sở đối thoại, tôn trọng chủ quyền các nước, công nhận luật pháp quốc tế, không sử dụng bạo lực và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Quan hệ giữa Mỹ, Saudi Arabia và Iran đang căng thẳng liên quan đến cáo buộc chính quyền Tehran liên quan tới các vụ tấn công nhằm vào 2 cơ sở lọc dầu của Saudi Arabia. Tuy nhiên, Tehran đã bác bỏ bất kỳ sự dính líu nào đến các vụ tấn công này.

Tâm Hằng (TTXVN)
Iran tuyên bố đáp trả mạnh mẽ các 'hành động gây hấn'
Iran tuyên bố đáp trả mạnh mẽ các 'hành động gây hấn'

Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami ngày 29/9 khẳng định Tehran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất cứ “hành động gây hấn” nào nhằm vào nước cộng hòa Hồi giáo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN