Iran chuyển 9 tấn urani được làm giàu tới Nga

Trong những ngày tới, Iran sẽ chuyển khoảng 9 tấn urani được làm giàu tới Nga.

Tehran luôn khẳng định chương trình hạt nhân của nước này vì mục đích dân sự, hòa bình.

Ngày 19/12, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Ali Akbar Salehi tuyên bố trong những ngày tới, nước này sẽ chuyển khoảng 9 tấn urani được làm giàu tới Nga. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Iran đang hạn chế chương trình hạt nhân của nước này để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt.

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời ông Ali Akbar Salehi nêu rõ: "Trong những ngày tới, khoảng 9 tấn urani được làm giàu sẽ được xuất khẩu tới Nga".

Trước đó hôm 15/12, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã thông qua nghị quyết chấm dứt cuộc điều tra kéo dài 1 thập kỷ về những khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran.

TTXVN/Tin Tức
IAEA ngừng điều tra vũ khí hạt nhân đối với Iran
IAEA ngừng điều tra vũ khí hạt nhân đối với Iran

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 15/12 đã thông qua nghị quyết chấm dứt cuộc điều tra kéo dài 1 thập kỷ về những khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN