Indonesia tiêu diệt trùm khủng bố khét tiếng có liên hệ với IS

Giới chức Indonesia cho biết thủ lĩnh nhóm khủng bố cực đoan ở nước này Ali Kalora đã bị tiêu diệt trong một cuộc đọ súng với lực lượng an ninh hôm 18/9.

Chú thích ảnh
Thủ lĩnh nhóm khủng bố cực đoan MIT Ali Kalora vừa bị Indonesia tiêu diệt. Ảnh: SCMP

Theo hãng tin AP, quân đội Indonesia cho biết phần tử khủng bố bị bị truy lùng gắt gao nhất tại nước này, kẻ có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, đã bị tiêu diệt hôm 18/9 trong một chiến dịch truy quét khủng bố và các nhóm cực đoan ở huyện miền núi Parigi Moutong của tỉnh Trung Sulawesi. Khu vực này giáp với huyện Poso, nơi được coi là một điểm nóng khủng bố ở tỉnh.

Chuẩn tướng Farid Makruf, chỉ huy quân sự khu vực Trung Sulawesi, cho biết Ali Kalora là một trong 2 phần tử bị tiêu diệt trong cuộc đột kích. Vụ đấu súng còn khiến một phần tử cực đoan khác thiệt mạng, được xác định là Jaka Ramadan.

“Ali Kalora là một trong hai tay súng bị tiêu diệt trong cuộc vây bắt. Đối tượng còn lại có tên là Jaka Ramadan. Cả hai đã bị tiêu diệt vào chiều 18/9 bởi lực lượng tác chiến chung giữa quân đội và cảnh sát ở vùng núi Parigi Moutong, tỉnh Trung Sulawesi”, ông Makruf xác nhận.

Ông cho biết thi thể hai đối tượng sẽ được di chuyển khỏi khu vực bằng trực thăng trong ngày 19/9 để xác minh và điều tra. Các nhân viên an ninh vẫn đang truy lùng bốn nghi phạm khác của mạng lưới khủng bố Mujahidin Đông Indonesia (MIT).

Kalora là thủ lĩnh của mạng lưới MIT, từng thề trung thành với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vào năm 2014. Nhóm đã nhận trách nhiệm cho một số vụ sát hại cảnh sát và người thiểu số Thiên chúa giáo. 

Indonesia đã tăng cường hoạt động an ninh khu vực vào những tháng gần đây trong nỗ lực truy bắt các thành viên của mạng lưới MIT, nhắm vào Ali Kalora, thủ lĩnh của nhóm. Ali Karola trốn truy nã hơn một thập kỷ qua. Tên khủng bố này đã trở thành thủ lĩnh của MIT sau khi Abu Wardah Santoso bị tiêu diệt vào tháng 7/2016. Kể từ đó, đã có hàng chục thủ lĩnh khác và các thành viên của mạng lưới khủng bố này đã bị tiêu diệt hoặc bị bắt.

Hồi tháng 5, các tay súng MIT đã nhận trách nhiệm sát hại 4 người theo đạo Thiên chúa giáo tại một ngôi làng thuộc huyện Poso, trong đó một nạn nhân bị hành quyết. Giới chức nhận định đây là vụ trả đũa việc giới chức an ninh Indonesia tiêu diệt 2 thành viên của mạng lưới này hồi tháng 3, một trong số đó là con trai thủ lĩnh quá cố của MIT.

Indonesia, quốc gia có số dân theo đạo Hồi đông nhất thế giới, vẫn nỗ lực truy lùng các phần tử khủng bố sau vụ đánh bom trên đảo du lịch Bali hồi năm 2002 khiến 202 người, chủ yếu là người nước ngoài thiệt mạng.

Phiến quân tại Indonesia trong những năm gần đây đã chuyển hướng từ tấn công khủng bố nhằm vào người nước ngoài tại Indonesia sang tấn công nhỏ, ít thương vong nhắm đến lực lượng chính phủ. 

Gần đây nhất, hôm 10/9, biệt đội chống khủng bố tinh nhuệ Indonesia cũng đã bắt giữ Abu Rusdan, một kẻ tình nghi là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Jemaah Islamiyah có liên quan đến al-Qaida tại Bekasi gần thủ đô Jakarta. Nhóm khủng bố này được cho đã gây ra hàng loạt vụ đánh bom tại quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian qua.

Hải Vân/Báo Tin tức
Chuyên gia cảnh báo việc Pháp triệu hồi đại sứ chỉ là ‘phần nổi của tảng băng chìm’
Chuyên gia cảnh báo việc Pháp triệu hồi đại sứ chỉ là ‘phần nổi của tảng băng chìm’

Các nhà phân tích cảnh báo rằng quyết định chưa từng có về việc triệu hồi các đại sứ từ Mỹ và Australia của Pháp không chỉ là một sự trả đũa ngoại giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN