Vấn đề chống khủng bố: Hơn 2.000 công dân Indonesia đã bị IS lôi kéo

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, người đứng đầu Cơ quan Chống khủng bố quốc gia Indonesia (BNPT), Tổng thanh tra Boy Rafli Amar cho biết có tới hơn 2.000 công dân nước này bị cuốn vào các hoạt động tuyên truyền của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và đưa vợ con đến Iraq, Syria, Philippines và Afghanistan.

Chú thích ảnh
 Lực lượng an ninh gác tại cổng vào trụ sở cơ quan Cảnh sát quốc gia Indonesia ở thủ đô Jakarta ngày 31/3/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 15/9, phát biểu tại phiên điều trần trước Ủy ban III (giám sát các lĩnh vực luật pháp, nhân quyền và an ninh) thuộc Hạ viện, ông Boy cho hay 2.113 công dân Indonesia đã đến Iraq và Syria, trong đó 111 người bị thiệt mạng, 195 người tự trở về Indonesia, 556 người bị trục xuất và 1.251 người vẫn ở lại trong các khu vực xung đột. Bên cạnh đó, có 35 công dân Indonesia đã đến Philippines, trong đó 13 người vẫn ở trong vùng xung đột, 11 người thiệt mạng, 4 người tự trở về Indonesia và 7 người bị trục xuất. Ngoài ra, 23 công dân Indonesia đã sang Afghanistan, trong đó 10 người đang ở trong vùng xung đột hoặc đã sơ tán sang Syria, 2 người thiệt mạng và 11 người bị trục xuất.

Ông Boy cho biết thêm  529 công dân Indonesia tại Syria đang sinh sống trong 115 trại tị nạn, 21 người đang bị giam giữ trong tù, 16 người có mặt tại khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và 377 người chưa biết còn sống hay đã chết.

Cũng theo người đứng đầu BNPT, tính đến tháng 8/2021, cơ quan này đang theo dõi 399 nhóm hoặc kênh trên mạng xã hội có liên quan đến chủ nghĩa cực đoan và nội dung khủng bố. Ngoài các ứng dụng như Facebook, WhatsApp, phần lớn trong số này sử dụng ứng dụng Telegram.

Hữu Chiến (TTXVN)
Đặc nhiệm Indonesia tóm nghi phạm thủ lĩnh nhóm khủng bố liên quan đến al-Qaida
Đặc nhiệm Indonesia tóm nghi phạm thủ lĩnh nhóm khủng bố liên quan đến al-Qaida

Biệt đội chống khủng bố tinh nhuệ Indonesia đã bắt giữ một kẻ tình nghi là thủ lĩnh của tổ chức khủng bố có liên quan đến al-Qaida, được cho gây ra hàng loạt vụ đánh bom tại quốc gia Đông Nam Á này trong thời gian qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN