Indonesia tiếp nhận thêm 1,8 triệu liều vaccine Sinovac

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 31/12, Ngoại trưởng Indonesia, bà Retno Marsudi thông báo nước này đã tiếp nhận thêm 1,8 triệu liều vaccine do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất ngừa dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 của Sinovac cho tình nguyện viên. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc họp báo trực tuyến, Ngoại trưởng Retno cho biết tính đến nay Indonesia đã có tổng cộng 3 triệu liều vaccine Sinovac, trong đó 1,2 triệu liều đầu tiên đã được nhà sản xuất chuyển đến hôm 6/12.

Sau khi được vận chuyển tới Indonesia, lô vaccine thứ hai này của hãng Sinovac Biotech sẽ được chuyển đến nhà kho của công ty PT Bio Farma (Persero) ở huyện Bandung, tỉnh Tây Java, và được bảo quản theo các tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Theo bà Retno, ngoài vaccine thành phẩm, sắp tới chính phủ Indonesia sẽ nhập 15 triệu liều vaccine Sinovac dạng gói lớn hoặc nguyên liệu rời về chế biến tại Bio Farma. Bên cạnh đó, Indonesia cũng tìm kiếm các hợp đồng cung ứng vaccine từ các đối tác khác. 

Indonesia đã ký kết hợp đồng mua 50 triệu liều vaccine của hãng Novavax (Mỹ), 50 triệu liều của AstraZeneca (Anh), và đang đàm phán tích cực với các nhà sản xuất Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức.

Ngoại trưởng Indonesia cũng cho biết, Chính phủ Indonesia đã lên kế hoạch bắt đầu triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 1/2021, đồng thời hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ nỗ lực phối hợp nhằm đẩy nhanh chương trình tiêm chủng song không bỏ qua vấn đề chất lượng và an toàn vaccine.

Tính đến ngày 30/12, Indonesia ghi nhận tổng cộng 727.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó 21.700 trường hợp tử vong, cao nhất khu vực châu Á.

* Cùng ngày 30/12, một số quốc gia Nam Mỹ thông báo tiếp nhận vaccine ngừa COVID-19. Cụ thể, Tổng thống Colombia Iván Duque cho biết đã hoàn thành đàm phán với Janssen - công ty con của hãng Johnson & Johnson - để mua 9 triệu liều vaccine Ad26 ngừa COVID-19. 

Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Johnson & Johnson. Ảnh: AFP/TTXVN

Như vậy, Colombia sẽ chi 29 triệu Euro để mua vaccine ngừa COVID-19 của các hãng dược phẩm nước ngoài bao gồm các công ty Pfizer (Mỹ), AstraZéneca (Anh) và Cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu (COVAX) - sáng kiến do Tổ chức Y tế thế giới khởi xướng để đảm bảo quyền tiếp cận công bằng với vaccine dành cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Tại Costa Rica, quyền Giám đốc Hậu cần của Quỹ an sinh xã hội (CCSS) của nước này, Esteban Vega thông báo đã nhận lô vaccine ngừa COVID-19 thứ 2 của công ty dược phẩm Pfizer-BioNTech gồm gồm 11.700 liều, đủ cho 5.850 người (mỗi người 2 liều).

Pfizer-BioNTech đã ký hợp đồng cung cấp hơn 3 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho Costa Rica và đã giao 9.750 liều tuần trước.

Ngoài Pfizer-BioNTech, quốc gia 5 triệu dân này cũng ký hợp đồng mua 1 triệu liều vaccine của AstraZeneca-Oxford và 2 triệu liều vaccine của COVAX.

Trong khi đó, lo ngại làn sóng thứ hai của COVID-19, Thủ tướng Peru Violeta Bermúdez, tuyên bố kéo dài lệnh giới nghiêm đến ngày 17/1 tới. Theo đó, 13 trong số 25 khu vực ở quốc gia này sẽ áp dụng giới nghiêm từ 10 giờ tối hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau. Ngoài ra, Peru cũng cấm tổ chức các lễ hội Tết cổ truyền và cảnh báo sẽ phạt tù những người vi phạm.

Hữu Chiến - Văn Phong (TTXVN)
Vaccine của AstraZeneca không có ‘cửa’ cấp phép sớm tại Mỹ
Vaccine của AstraZeneca không có ‘cửa’ cấp phép sớm tại Mỹ

Quan chức Mỹ cho biết, vẫn còn nhiều câu hỏi đang đặt ra đối về tính hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 do AstraZeneca nghiên cứu, phát triển, bất chấp việc chính phủ Anh hôm 30/12 đã cấp phép sử dụng đối với vaccine này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN