Người già tại Florida (Mỹ) xếp hàng ngoài trời thâu đêm chờ vaccine COVID-19 

Đây là điều đã xảy ra khi sở y tế hạt Lee ở bang Florida (Mỹ) thông báo sẽ tiêm hàng trăm liều vaccine ngừa COVID-19 cho người từ 65 tuổi trở lên theo nguyên tắc ai đến sớm thì được tiêm trước.

Chú thích ảnh
Một nhân viên y tế 77 tuổi chờ tới lượt tiêm vaccine ngừa COVID-19. Ảnh: Getty Images

Theo tờ Vox, sở y tế hạt Lee cho biết đợt phân phối vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên sẽ bắt đầu từ 14 giờ ngày 28/12 (giờ Mỹ) tại công viên và trung tâm giải trí ở Estero, Florida. 

Khi biết tin, hàng trăm người già đã xếp hàng ở khu vực tiêm chủng. Một số người tới đây chỉ hai tiếng sau khi giới chức y tế thông báo các khu vực tiêm chủng. Nhiều người cao tuổi mang theo túi ngủ và chăn để chống chọi với thời tiết lạnh giá, mong tới đủ sớm để được tiêm vaccine. Vào ngày 27/12, nhiệt độ ở Estero giảm xuống 7 độ C. 

Trước buổi trưa, tức là chỉ còn 2 giờ nữa là tới lúc tiêm vaccine, các quan chức y tế hạt cho biết trên Twitter rằng khu vực Estero đã chật kín người.

Chuyên gia y tế công cộng tranh cãi gay gắt về cách phân phối vaccine ngừa COVID-19 khi vaccine này vẫn còn hiếm. Một số chuyên gia cho rằng những người dễ bị tổn thương nhất, trong đó có người cao tuổi, cần được ưu tiên. Số khác cho rằng nhân viên làm việc nơi công cộng cần được tiêm trước vì họ nhiều khả năng phải tiếp xúc với mọi người và dễ lây virus cho người khác nếu nhiễm bệnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) khuyến nghị kết hợp cả hai đối tượng trên. CDC kêu gọi ưu tiên cho người trên 75 tuổi và nhân viên làm các công việc cần thiết trên tuyến đầu.

Nhiều người đã phản đối khi để xảy ra tình trạng người già phải ngủ ngoài trời trong thời tiết lạnh để chờ tới lượt tiêm vaccine trong suốt hơn 12 tiếng liền ở Florida.

Tại các khu vực tiêm chủng, chỉ từ 300 tới 600 người có thể được tiêm trong ngày. Trong khi đó, hạt Lee có trên 770.000 dân, trong đó hơn 1/4 là người cao tuổi.

Không chỉ hạt Lee mà cả nước Mỹ đang gặp vấn đề trong phân phối vaccine nhanh chóng, hiệu quả. Đầu năm nay, giới chức liên bang đặt mục tiêu tiêm chủng cho 20 triệu người tới cuối tháng 12. 

Tính tới 28/12, mới trên 2 triệu người được tiêm. Có thể con số trên là do độ trễ trong báo cáo nhưng dù như vậy thì chuyên gia y tế cũng đủ lý do để cảnh báo về kế hoạch phân phối vaccine của Mỹ.

Mỹ hiện đứng thứ 4 trên thế giới về số liều vaccine/đầu người, hơn cả những nước như Canada và Đức.

Thùy Dương/Báo Tin tức
Các nước châu Á thận trọng với việc tiêm vaccine ngừa COVID-19
Các nước châu Á thận trọng với việc tiêm vaccine ngừa COVID-19

Từ Manila tới New Delhi và Tokyo, chính phủ các nước khu vực châu Á – Thái Bình Dương (TBD) đang tỏ ra rất thận trọng trước khi triển khai chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 lịch sử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN