Khu vực nhiễm phóng xạ bị phong tỏa tại Serpong, Indonesia. Ảnh tư liệu: Indonesia Expat/TTXVN
Theo giới chức, tâm điểm của cuộc điều tra nằm trong khu công nghiệp Cikande (tỉnh Banten, đảo Java), nơi có một nhà máy luyện kim tên PT Peter Metal Technology, bị nghi là nguồn phát tán phóng xạ. Người phát ngôn lực lượng đặc nhiệm Bara Hasibuan ngày 26/11 xác nhận: “Cảnh sát đã chính thức mở điều tra hình sự về vấn đề này”.
Vụ việc bắt đầu khi cơ quan chức năng Hà Lan phát hiện dấu vết phóng xạ trong một số container giày thể thao từ Indonesia. Đến tháng 8/2025, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ tiếp tục phát cảnh báo an toàn về tôm đông lạnh của công ty PT Bahari Makmur Sejati (BMS Foods) sau khi phát hiện cesium-137 trong các container cập cảng Mỹ.
Khoảng 20 nhà máy liên quan đến khu công nghiệp Cikande bị ảnh hưởng, gồm cả cơ sở chế biến thủy sản và sản xuất giày dép. Chín công nhân được xác định phơi nhiễm cesium-137 và đã được điều trị tại một bệnh viện ở Jakarta. Tất cả cơ sở bị nhiễm xạ sau đó đã được tẩy độc.
Các nhà điều tra Indonesia thừa nhận gặp khó khăn do ban lãnh đạo PT Peter Metal Technology đã rời khỏi Indonesia, theo lời ông Setia Diarta – Tổng cục trưởng ngành kim loại, máy móc và điện tử tại Bộ Công nghiệp – báo cáo trước quốc hội đầu tháng này.
Nhà máy được cho là sử dụng phế liệu kim loại để sản xuất thép, và nguồn phế liệu nhiễm xạ có thể đã lọt vào dây chuyền. FDA nhấn mạnh rằng mặc dù phơi nhiễm liều thấp kéo dài với cesium-137 có thể gây rủi ro sức khỏe về lâu dài, mức phóng xạ tìm thấy trong hàng Indonesia không gây nguy hiểm cấp tính cho người tiêu dùng.
Cùng thời điểm, Jakarta cho biết họ đang chặn các nguồn hàng nhiễm xạ từ nước ngoài. Đầu tháng này, 8 container bột kẽm từ Angola (An-gô-la) bị phát hiện nhiễm cesium-137 đã bị giữ lại và đang chờ làm thủ tục tái xuất.
Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn, trong bối cảnh Indonesia nỗ lực trấn an các thị trường xuất khẩu chủ lực và bảo đảm chuỗi cung ứng không bị phóng xạ xâm nhập.