Indonesia phát hiện tôm xuất khẩu nhiễm phóng xạ

Indonesia đang đối mặt với khủng hoảng “tôm nhiễm phóng xạ” khi khu công nghiệp ven biển bị phát hiện ô nhiễm nghiêm trọng, sau khi Mỹ cho thu hồi một lô tôm đông lạnh nhập khẩu.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Shutterstock

Theo tờ The Guardian, các mẫu tôm nuôi tại khu vực này chứa mức phóng xạ vượt ngưỡng an toàn, làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm, môi trường và sinh kế của người dân địa phương. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã ban hành lệnh thu hồi vào tháng 8 sau khi phát hiện đồng vị phóng xạ Cesium-137 trong tôm do công ty PT Bahari Makmur Sejati (BMS) xuất khẩu.

Chỉ vài tuần sau, chính phủ Indonesia đã phát hiện dấu vết phóng xạ tại ít nhất 22 cơ sở của khu công nghiệp Cikande, cách thủ đô Jakarta khoảng 60km về phía Tây.

Người phát ngôn của lực lượng đặc nhiệm Bara Hasibuan cho biết chính quyền đang tăng cường giám sát khu vực này. Các cơ quan y tế cũng đã tiến hành kiểm tra y tế đối với công nhân và người dân sống gần khu công nghiệp và phát hiện chín người có kết quả xét nghiệm dương tính với Cesium-137.

Indonesia là quốc gia không vận hành nhà máy điện hạt nhân và không tham gia bất kỳ chương trình vũ khí hạt nhân nào. Họ nghi ngờ rằng chất Cesium-137 đã xâm nhập vào từ nước ngoài.

Người phát ngôn cũng phát biểu trước báo giới rằng nguồn gây ô nhiễm nhiều khả năng xuất phát từ việc nhập khẩu phế liệu kim loại. Ông khẳng định chính phủ sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp hạn chế đối với hoạt động nhập khẩu này. Đồng thời, các phương tiện di chuyển qua khu vực cũng đang được kiểm tra để phát hiện nguy cơ nhiễm bẩn.

Các khu vực bị ô nhiễm sẽ ngay lập tức được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Indonesia tiến hành khử nhiễm. Chính quyền cũng đã chỉ định khu vực của nhà máy tái chế kim loại PT Peter Metal Technology làm nơi cách ly để lưu giữ các vật liệu bị nhiễm bẩn.

Bộ trưởng Môi trường Hanif Faisol Nurofiq cho biết, những người dân sinh sống tại các khu vực bị ô nhiễm nặng sẽ được di dời cho đến khi công tác khử nhiễm hoàn tất. Ông viết trên mạng xã hội: “Sự an toàn của người dân và môi trường là ưu tiên hàng đầu. Quá trình khử nhiễm sẽ được giám sát liên tục cho đến khi khu vực được xác nhận là hoàn toàn an toàn”.

Cesium-137 là một đồng vị phóng xạ nguy hiểm, thường xâm nhập vào môi trường do các vụ thử hạt nhân hoặc sự cố như Fukushima hay Chernobyl. Một lượng nhỏ chất này có thể tồn tại trong đất, thực phẩm và không khí.

Mức Caesium được phát hiện trong lô tôm đông lạnh của Indonesia thấp hơn nhiều so với ngưỡng can thiệp của FDA, tuy nhiên cơ quan này cho biết việc tiếp xúc lâu dài với dù chỉ liều lượng thấp của Cesium vẫn có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Indonesia là nước xuất khẩu tôm lớn thứ năm thế giới, chiếm khoảng 6% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn cầu. Khoảng hai phần ba sản lượng tôm xuất khẩu của nước này được đưa sang thị trường Mỹ.

Nếu tình trạng trên tiếp diễn, hàng triệu hộ gia đình ven biển phụ thuộc vào ngành nghề này sẽ có nguy cơ mất việc làm. Ngoài ra, xuất khẩu tôm giảm cũng khiến cho các ngành nghề phụ trợ cũng giảm theo.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc
Philippines, Indonesia cùng cảnh báo sóng thần sau trận động đất độ lớn 7,4
Philippines, Indonesia cùng cảnh báo sóng thần sau trận động đất độ lớn 7,4

Giới chức Philippines và Indonesia đã cảnh báo về sóng thần có thể ập đến sau trận động đất có độ lớn 7,4 đã làm rung chuyển Mindanao, Philippines vào sáng 10/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN