Yêu cầu được đưa ra sau khi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phát hiện có chất Cesium-137 trong các sản phẩm này. Việc tiếp xúc lâu dài với Cesium-137 liều thấp có thể làm tăng nguy cơ ung thư, cùng với các ảnh hưởng sức khỏe khác.
Hướng dẫn yêu cầu phải tiến hành kiểm tra tự nguyện đối với mỗi lô hàng nhập khẩu từ các công ty có trụ sở tại Indonesia, bao gồm PT. Bahari Makmur Sejati, BMS Food và PT. Natural Java Spice. Ngoài ra, các thực phẩm được làm từ tôm và đinh hương của các công ty khác có trụ sở tại Indonesia cũng sẽ phải tuân theo quy trình kiểm tra tự nguyện này.
Hiện cả BMS Food và PT. Natural Java Spice đều khẳng định "chưa bao giờ xuất khẩu bất cứ sản phẩm nào sang Nhật Bản".
Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm do Chính phủ Indonesia thành lập đang truy tìm nguồn gốc ô nhiễm do hoạt động luyện kim tại làng Cikande thuộc tỉnh Banten, nằm gần một công ty nuôi tôm. Còn đinh hương được thu hoạch từ một đồn điền ở tỉnh Lampung nhưng chưa rõ nguyên nhân hay nguồn gốc dẫn đến việc bị nhiễm Cesium-137.