Illinoise trở thành bang đầu tiên đưa lịch sử người Mỹ gốc Á vào chương trình học

Trước lời kêu gọi từ phe cánh hữu nhằm tạo ra một nền giáo dục hòa nhập hơn ở Mỹ, Illinois vừa trở thành bang đầu tiên tại quốc gia này yêu cầu giảng dạy lịch sử người Mỹ gốc Á ở các trường công lập.

Chú thích ảnh
Người dân tham gia một cuộc biểu tình phản đối tội ác thù hận nhằm vào người Mỹ gốc Á tại New York tháng 3/2021. Ảnh: Reuters

Theo kênh CNN, Thống đốc bang Illinois JB Pritzker đã ký Đạo luật Giảng dạy Lịch sử Người Mỹ gốc Á Bình đẳng vào ngày 9/7. Dự kiến đạo luật này có hiệu lực từ ngày 1/1/2022.

"Hôm nay, chúng tôi tái khẳng định cam kết tạo ra môi trường học hòa nhập hơn. Chúng tôi đang đưa Illinois trở thành bang đầu tiên trên toàn quốc đưa lịch sử người Mỹ gốc Á vào chương trình giảng dạy bắt buộc trong các trường công lập, bao gồm chủ đề học về trải nghiệm của người Mỹ gốc Á. Chúng tôi đang thiết lập một tiêu chuẩn mới về việc nhìn nhận lại lịch sử của chúng ta. Đây là tiêu chuẩn giúp chúng ta hiểu nhau hơn và cuối cùng là tiến gần hơn đến lý tưởng quốc gia”, Thống đốc Pritzker tuyên bố. 

Đạo luật mới sẽ yêu cầu các trường thêm nội dung mới vào chương trình giảng dạy, nghiên cứu "các sự kiện lịch sử người Mỹ gốc Á", bao gồm những đóng góp của người Mỹ gốc Á trong việc thúc đẩy dân quyền kể từ thế kỷ 19 và "những đóng góp của các cá nhân người Mỹ gốc Á trong chính quyền, nghệ thuật, nhân văn và khoa học, cũng như sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của Mỹ".

Đạo luật không quy định cụ thể nội dung giảng dạy của mỗi trường và giao cho hội đồng nhà trường xác định “lượng thời gian giảng dạy tối thiểu" để đảm bảo kiến thức cho học sinh.

Hiện các động thái tương tự đã được triển khai trên khắp đất nước. Hồi tháng 3, Ủy ban Giáo dục bang California đã thông qua một chương trình giảng dạy về nghiên cứu chủng tộc đối với học sinh hệ 12 năm sau nhiều năm tranh luận. Chương trình giảng dạy bao gồm hướng dẫn về lịch sử người Mỹ gốc Á. Tuy nhiên chương trình giảng dạy này vẫn triển khai trên tinh thần tự nguyện của các trường và đóng vai trò là tài liệu hướng dẫn.

Tội ác thù hận người Mỹ gốc Á luôn là một vấn đề nhức nhối tại Mỹ từ trước đến nay. Đặc biệt, xu thế này còn gia tăng gần đây trong bối cảnh đại dịch COVID-19 bùng phát. Theo nhóm Stop AAPI Hate, kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19 vào tháng 3/2020, đã có hơn 6.600 vụ thù hận nhằm vào người Mỹ gốc Á. Gần 2/3 trong số đó nhắm đối tượng là phụ nữ. Các hình thức kỳ thị gồm lăng nhục, né tránh, tấn công thân thể, quấy rối trực tuyến, hay vi phạm quyền công dân. Ngày 18/5, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chống thù hận nhằm vào người gốc Á, hay còn được gọi là Đạo luật về Tội ác thù hận COVID-19, nhằm ngăn chặn các tội ác đối với người Mỹ gốc Á.

Bảo Hà/Báo Tin tức
Haiti chìm trong 'đại dịch kép': bạo lực lan tràn và COVID-19
Haiti chìm trong 'đại dịch kép': bạo lực lan tràn và COVID-19

Sự kết hợp chết người giữa bạo lực đường phố và lây nhiễm COVID-19 đã đẩy Haiti đến một thời kỳ đen tối hơn sau nhiều thập kỷ bất ổn. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN