ổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano Grossi. Ảnh tư liệu: IRNA/TTXVN
Hãng Sputnik (Nga) dẫn lời ông Grossi nói khi đề cập đến tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Bushehr: "Chúng tôi đã trao đổi với chính phủ Nga và Rosatom. Theo thông tin chúng tôi nắm được, họ đang từng bước đưa nhân sự quay trở lại. Tôi cho rằng cách ứng phó của Rosatom là khá hợp lý, bởi vào thời điểm các cuộc tấn công diễn ra ác liệt nhất, không ai muốn đặt nhân viên dân sự vào tình thế nguy hiểm hoặc khiến họ gặp bất kỳ rủi ro nào" .
Vì vậy, ông cho biết IAEA cho rằng những người tham gia xây dựng Tổ máy số 2 là nhóm được sơ tán trước tiên. Ông bổ sung: "Các chuyên gia cần thiết để bảo đảm tổ máy số 1 tiếp tục vận hành đã ở lại. Hiện nay, chúng tôi được biết họ đang dần quay trở lại".
Trước đó, Tổng giám đốc Rosatom Alexey Likhachev xác nhận tập đoàn đã chuẩn bị kế hoạch đưa các chuyên gia trở lại công trường xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr ngay khi điều kiện cho phép.
Hiện Iran chỉ có một nhà máy điện hạt nhân đang vận hành đặt tại Bushehr. Tổ máy số 1 của nhà máy, được thi công với sự tham gia của Nga, đã hòa lưới điện quốc gia Iran vào tháng 9/2011.
Trong khi đó, giai đoạn 2 của dự án, dự kiến gồm hai tổ máy mới, đang được triển khai xây dựng. Tuy nhiên, ông Likhachev cho biết việc thi công các tổ máy mới hiện bị đình chỉ do xung đột quân sự bùng phát từ cuối tháng 2.
Iran đã đình chỉ hợp tác với IAEA vào cuối tháng 6/2025 theo một đạo luật của Quốc hội, với lý do cơ quan này không lên án các cuộc tấn công của Israel và Mỹ nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Dù tạm dừng hợp tác, Tehran khẳng định vẫn tuân thủ Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), cũng như thỏa thuận bảo đảm với IAEA.