Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad-Bagher Ghalibaf phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: THX/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Iran, đồng thời là Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước này, ông Mohammad Bagher Qalibaf, khẳng định thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) sẽ không được phép tiếp cận các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel.
Theo hãng tin Mehr News, ông Qalibaf cho biết luật do Quốc hội Iran thông qua cùng nghị quyết của Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao quy định rõ IAEA không được tiếp cận các cơ sở đã bị ném bom.
"Chúng tôi đã thông qua một đạo luật tại Quốc hội và Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao cũng đã ban hành nghị quyết về vấn đề này. Theo quy định của pháp luật, tuyệt đối không cho phép tiếp cận các cơ sở đã bị ném bom và hư hại", ông Qalibaf nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch Quốc hội Iran, phạm vi hoạt động của các thanh sát viên IAEA do Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao quyết định và hiện chỉ giới hạn tại hai cơ sở là nhà máy điện hạt nhân Bushehr và lò phản ứng nghiên cứu Tehran. Iran sẽ không chấp nhận bất kỳ yêu cầu nào vượt ngoài khuôn khổ này.
Người đứng đầu đoàn đàm phán Iran cũng bảo vệ cách thức xử lý tiến trình ngoại giao của mình, cho rằng những người chỉ trích không đóng góp cho lợi ích quốc gia cả trên mặt trận ngoại giao lẫn quân sự. Ông khẳng định bản thân đang đồng thời đảm nhiệm cả hai nhiệm vụ là đàm phán và bảo vệ lợi ích của đất nước.
Ông Qalibaf cũng tái khẳng định lập trường cứng rắn của Tehran đối với các đối thủ. Theo ông, "kẻ thù của Iran chỉ hiểu ngôn ngữ của sức mạnh" và Tehran phải đối phó với họ từ vị thế của một quốc gia mạnh.
Những phát biểu trên được đưa ra sau các cuộc đàm phán tại Doha trong tuần này, nơi Iran và các bên trung gian tiến hành thảo luận mà không có sự tham gia của Mỹ. Tehran cũng chính thức nêu vấn đề Washington vi phạm Biên bản ghi nhớ Islamabad về lệnh ngừng bắn.
Ông Qalibaf cho biết tiến trình đàm phán tại Doha đã thúc đẩy việc giải phóng các tài sản của Iran bị phong tỏa ở nước ngoài, đồng thời các lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của nước này đã được tạm dừng.
Theo ông, đây là bước tiến quan trọng trong quá trình triển khai bản ghi nhớ 14 điểm được ký hồi tháng 6, trong đó có các nội dung mở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ các hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran.
Theo đài Press TV, các cuộc đàm phán hiện đã bước sang tuần thứ ba thực hiện Biên bản ghi nhớ. Các bên còn khoảng 45 ngày, trước thời hạn ngày 18/8, để đạt được một thỏa thuận cuối cùng.