Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 26 nhấn mạnh 3 ưu tiên

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 26 theo hình thức trực tuyến, tại cuộc họp hỗn hợp lần thứ 8 các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng ASEAN diễn ra từ ngày 7-8/4, các đại biểu tham dự đã nhấn mạnh 3 ưu tiên đối với khu vực, gồm hồi phục kinh tế, thích ứng linh hoạt và gắn kết. Cuộc họp do Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế-Tài chính Campuchia Aun Pornmoniroth và Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Campuchia Chea Chanto đồng chủ trì.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, các ưu tiên này được nêu bật trong thông cáo báo chí của Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 26. Trên cơ sở các ưu tiên này, với tư cách nước Chủ tịch luân phiên ASEAN 2022, Campuchia sẽ quan tâm chặt chẽ tới việc tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN để thúc đẩy thương mại và xúc tiến đầu tư; hỗ trợ hội nhập tài chính ASEAN một cách sâu rộng với các đối tác; thúc đẩy triển khai các hệ thống thanh toán xuyên biên giới trong khu vực; tăng cường hỗ trợ tài chính bền vững để huy động thêm nguồn lực cho hồi phục kinh tế. 

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới trong năm nay sẽ ở mức 4,4%, trong khi Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN (AMRO) dự báo tăng trưởng của các nền kinh tế ASEAN vào khoảng 5,1%. Dựa trên các dự báo này, các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng ASEAN sẽ nghiên cứu những rủi ro tiềm ẩn đối với khu vực. Những khó khăn nội tại bao gồm nguy cơ dịch COVID-19 tiếp tục lây lan; sự gián đoạn các chuỗi cung ứng; căng thẳng ở Đông Âu; tỷ lệ lạm phát tăng và tình trạng biến đổi khi hậu. Những thách thức này đòi hỏi các thành viên phải tăng cường kết nối thương mại và đầu tư khu vực, coi thúc đẩy quá trình số hóa là những cơ hội và khuyến khích đầu tư tư nhân vào lĩnh vực phát triển Xanh. 

Khu vực tư nhân, trong đó có Hội đồng Doanh nghiệp ASEAN, Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ-ASEAN và Hội đồng doanh nghiệp Liên minh châu Âu, cùng các thể chế tài chính như Ngân hàng Thế giới (WB), IMF, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB), AMRO cũng tham dự các cuộc thảo luận trong khuôn khổ hội nghị.

Trần Long (TTXVN)
Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Australia 
Thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Australia 

Ngày 8/4, cuộc họp Ủy ban hợp tác chung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Australia lần thứ 12 đã diễn ra theo hình thức trực tuyến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN