Hoạt động tái thiết bùng nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine

Các đội xây dựng ở Kiev đang làm việc không ngừng để tái thiết những ngôi nhà bị hư hại do pháo kích và trúng tên lửa. Chủ nhân của chúng mong ngóng sớm được trở về nhà trước khi mùa Đông tới.

Chú thích ảnh
Khung cảnh cây xanh qua cửa sổ trong một tòa nhà bị tên lửa bắn trúng ở Kiev. Ảnh: DW

Xung đột vẫn tiếp diễn, nhưng lúc này triển vọng không còn quá nghiệt ngã đối với những người dân Kiev đang phải xây dựng lại nhà cửa.

Tamara Herasymenko, một cư dân của tòa chung cư 16 tầng ở ngoại ô phía tây thủ đô Kiev cho biết: “Đội xây dựng đang làm rất tốt công việc của mình. Họ làm việc cả bảy ngày một tuần”.

Herasymenko đã trực tiếp đến tòa nhà trên phố Chornobylska cùng với một số cư dân khác để xem công việc tái thiết đang tiến triển như thế nào ở đây.

Vào sáng ngày 15/3, một quả tên lửa của Nga đã bắn trúng tòa chung cư, gây ra sự phá hủy đáng kể. Cuộc tấn công đã nhằm trúng một đường ống khí đốt dẫn lên các tầng trên và nhanh chóng gây ra hỏa hoạn lớn. Trong số 126 căn hộ ở đây, 76 căn bị cháy hoàn toàn, số còn lại bị hư hại do nước và khói.

Chú thích ảnh
Bà Tamara Herasymenko đứng bên ngoài tòa chung cư đang được bao phủ bởi giàn giáo. Bà muốn trở về căn hộ của mình trước mùa Đông. Ảnh: DW

Bà Herasymenko kể lại khoảng một phần ba cư dân chung cư đã ở nhà vào ngày hôm đó. Các lực lượng cứu hộ đưa được hơn 40 người ra khỏi tòa nhà nhưng 4 người hàng xóm của bà đã thiệt mạng.

Kể từ ngày đó, cư dân của tòa nhà trở thành người vô gia cư. "Một số thuê căn hộ tạm thời, những người khác thì ở nhờ người thân. Một số đã rời khỏi đất nước”, Herasymenko nói với DW. “Tôi đã tự thuê một căn hộ ở đây, ở Kiev”. Nhưng bà Herasymenko chia sẻ, giống như hầu hết những người hàng xóm của mình, bà muốn trở về nhà càng nhanh càng tốt.

Denys Titov, một giám đốc dự án tại công ty xây dựng Askon, đang điều hành khoảng 100 công nhân xây dựng bận rộn mỗi ngày.

"Chúng tôi dự kiến sẽ hoàn thành công việc vào thời điểm mùa sưởi bắt đầu, giữa tháng 10 hoặc tháng 11", ông nói, dù cho biết thêm rằng cuộc xung đột đang làm trì hoãn chuyển giao một số vật liệu xây dựng.

Chú thích ảnh
Ông Denys Titov chịu trách nhiệm thi công tái thiết tòa chung cư trên phố Chornobylska. Ảnh: DW

Công ty Askon bắt đầu nhận tái thiết căn hộ này vào giữa tháng 4 sau khi nhà chức trách xem xét và nhận thấy có thể sửa chữa, phục hồi công trình.

"Ban đầu cư dân nói họ không muốn sống ở đây một lần nữa. Thiệt hại dường như quá lớn", ông Titov giải thích. "Nhưng tòa nhà này sẽ vẫn đứng vững trong nhiều năm tới."

Người quản lý dự án tin rằng kết cấu vững chắc ban đầu của khu căn hộ đã giúp nó chống chọi được với cuộc tấn công bằng tên lửa. “Thật may mắn khi tòa nhà bị tấn công lại là một công trình được xây dựng để chịu được động đất. Toàn bộ Kiev chỉ có khoảng 30 tòa nhà như vậy. Nếu không phải thế thì kết cục sẽ tồi tệ hơn nhiều và rất có thể chúng tôi đã phải đánh sập nó”.

Ông Titov nhớ lại, ban đầu cả tòa nhà bị bao phủ bởi bụi và hàng đống gạch vụn phải được mang đi. Nhưng hiện tại, các công nhân đang tiến hành cách nhiệt các bức tường bên ngoài và cải tạo bên trong các căn hộ.

"Khu căn hộ này sẽ tốt hơn so với trước đây. Điện hoàn toàn mới, thang máy mới, mặt tiền được cách nhiệt, có cửa sổ tiết kiệm năng lượng và phòng tắm mới”, ông cho biết.

Nhưng có một thứ mà các căn hộ sẽ không sẵn có, đó là đồ nội thất mới. Tuy vậy, các tình nguyện viên đang giúp đỡ điều đó. “Những người hoàn toàn không còn gì cả sẽ được tặng đồ nội thất và đồ gia dụng”, cô Herasymenko cho biết.

Gần trung tâm thành phố hơn, một tòa nhà chung cư 26 tầng ở Lobanovskyi Prospect, một đại lộ rộng rãi phía tây nam Kiev, cũng bị hư hại sau khi trúng tên lửa vào ngày 26/2.

Chú thích ảnh
Tên lửa đã xé toang một lỗ thủng khổng lồ trên tòa chung cư ở đại lộ Lobanovskyi Prospect. Ảnh: Reuters

Tên lửa đã xé một lỗ trên tòa nhà từ tầng 17 đến tầng 21, khiến các tầng trên như bị treo lơ lửng giữa không trung.

Trước nguy cơ khu chung cư có thể sập, các cư dân đã nhanh chóng quyên góp lấy tiền thuê làm các kết cấu khẩn cấp để giữ cho tòa nhà đứng vững.

Olena Chumakova, người đại diện cho các cư dân tham gia hoạt động tái thiết cho biết: “Vào thời điểm đó, nhà nước không thể lo việc xây dựng lại các ngôi nhà tư nhân. Vì vậy, chúng tôi đã quyên góp để có lắp các trụ chống giữa các tầng. Đống đổ nát cũng đã được dọn đi”.

Các cư dân đã quyên được gần 2 triệu hryvnia Ukraine (53.500 USD) và kể từ đó, họ đã chi khoảng 1,3 triệu hryvnia để cải tạo tòa nhà.

Khi chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra cấu trúc công trình này vài tháng sau đó, họ xác định rằng các tầng trên sẽ phải phá dỡ và xây dựng lại. Công việc sẽ mất khoảng ba tháng.

Cư dân ở các tầng thấp hơn, sống trong các căn hộ không bị hư hại, thì đã được ở trong nhà của họ trong thời gian tái thiết.

"Đó là một mùa hè với rất nhiều tiếng ồn và khói bụi”, một cư dân tên Chumakova nói với DW, "Nhưng chúng tôi rất vui vì tòa nhà đang được phục hồi. Chúng tôi không thực sự nghĩ họ bắt tay vào việc nhanh như vậy."

Các chuyên gia nói rằng toàn bộ chi phí khôi phục có thể sẽ tốn khoảng 57 triệu hryvnia (khoảng 1,5 triệu USD) nhưng thành phố Kiev đã cam kết chi trả khoản đó.

Oleksandr Akimov, người đứng đầu Zhytloinvestbud-UKB, một công ty bất động sản và xây dựng do hội đồng thành phố Kiev điều hành, cho biết: “Thật tiếc là tòa nhà sẽ không được hoàn thành trước mùa đông”.

Công nhân không thể đẩy nhanh tốc độ hơn nữa với tòa nhà cao tầng trên đại lộ Lobanovskyi Prospect vì bê tông cần phải đông cứng trước. Họ cũng không thể cách nhiệt các bức tường bên ngoài đúng cách nếu có sương giá.

Chú thích ảnh
Hỏa hoạn lớn bùng lên trong tòa chung cư bên phố Chornobylska sau khi nơi này trúng tên lửa hồi tháng 3. Ảnh: Reuters

"Tôi nghĩ công việc ở đó sẽ hoàn thành vào tháng Ba hoặc tháng Tư năm sau”, ông Akimov nói.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24/2, Kiev cho biết có 640 tòa nhà đã bị hư hại ở thủ đô, trong số đó có 238 căn hộ chung cư. Trong số này, 16 tòa bị thiệt hại nghiêm trọng. Theo ông Akimov, thành phố đã phân bổ khoảng 600 triệu hryvnia (khoảng 16 triệu euro) từ ngân sách của cho công việc tái thiết.

Tuy nhiên, ông Akimov cảnh báo, số tiền đó có thể tăng lên nếu việc kiểm tra các tòa nhà khác cho thấy ở đó cũng cần sửa chữa.

Chính phủ Ukraine đang bổ sung thêm vào quỹ này 200 triệu hryvnia (khoảng 5,3 triệu euro). Chuyên gia Akimov giải thích: “Số tiền này dành cho những ngôi nhà ở Kiev, những nơi cửa sổ bị vỡ do sóng rung từ các vụ nổ”.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo DW)
5 vũ khí hiệu quả nhất do Ukraine sản xuất
5 vũ khí hiệu quả nhất do Ukraine sản xuất

Theo một số chuyên gia quân sự, dưới đây là những vũ khí do Ukraine sản xuất đã chứng tỏ được sự hiệu quả trên chiến trường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN