Đại sứ Nga cáo buộc Mỹ công khai tham gia xung đột Ukraine

Đại sứ Nga tại Washington cáo buộc Lầu Năm Góc đang công khai hỗ trợ Ukraine đối phó với chiến dịch quân sự của Nga.

Chú thích ảnh
Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov. Ảnh: AFP

Theo đài RT (Nga), trong cuộc phỏng vấn hôm 15/7, ông Anatoly Antonov, Đại sứ Nga tại Washington, bày tỏ quan ngại sâu sắc khi các quan chức Lầu Năm Góc công khai tuyên bố rằng những thành công gần đây của Ukraine trên chiến trường có sự tham gia sự tiếp của Mỹ. Tuy nhiên, ông không nêu rõ quan chức Lầu Năm Góc nào đưa ra tuyên bố này.

“Tuyên bố cho rằng Mỹ không phải bên tham gia xung đột dường như hoàn toàn vô lý và vô căn cứ. Sự thật và các cuộc phỏng vấn với giới chính trị gia, tướng lĩnh Mỹ đã nghỉ hưu và đương chức đều nói lên điều ngược lại. Video đang được phát trên các kênh phương Tây cũng cho thấy rõ những binh sĩ, sĩ quan nói tiếng Anh trôi chảy, nhiều người nói giọng Mỹ và Anh, đang chiến đấu chống lại chúng tôi”, Đại sứ Nga nói.

Theo ông Antonov, Mỹ đã làm mọi cách để biến Ukraine thành kho thải vũ khí lỗi thời và bãi thử nghiệm các khí tài mới của NATO. Chính Lầu Năm Góc cũng thừa nhận Mỹ đã gửi cho Ukraine trên 17,2 tỷ USD tiền hỗ trợ an ninh kể từ năm 2014 và 14,5 tỷ USD nữa kể từ tháng 2.

Đại sứ Nga nói thêm các bên bảo trợ cho Kiev không quan tâm đến các giải pháp hòa bình. Ông chỉ ra rằng ở phương Tây, có rất ít hoặc không có cuộc thảo luận nào về các cuộc đàm phán, chỉ bàn về việc gửi thêm vũ khí tới Ukraine. Ông tuyên bố: “Mục tiêu chính của họ là đánh bại Nga bằng mọi cách, sau đó ngăn cản Nga đóng vai trò then chốt trên trường quốc tế. Họ sẽ không ngừng đẩy Ukraine vào những cuộc phiêu lưu mang tính tự diệt”.

Trong khi đó, Ukraine đã tuyên bố những bước tiến gần đây ở khu vực Kharkov là bước ngoặt trong cuộc xung đột. Hôm 12/9, thời báo New York đưa tin rằng Mỹ và Anh đã tham gia lập kế hoạch cho chiến dịch phản công của Ukraine. Trong đó, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Colin Kahl thừa nhận quân đội Mỹ đã xây dựng một số mô hình và thực hiện các mô phỏng. Các mô phỏng này đưa ra gợi ý hướng phản công có khả năng thành công hơn. Ông lưu ý Mỹ đưa ra lời khuyên và sau đó Ukraine tự quyết định hành động.

“Mỹ thúc đẩy Ukraine đối phó với chúng tôi. Đó là sự thật hiển nhiên, không thể chối cãi. Nếu Mỹ chấp nhận yêu cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine, kịch bản đó có nghĩa là Mỹ sẽ tham gia trực tiếp vào cuộc đối đầu quân sự với Nga”, ông bình luận.

Mặc dù vậy, nhà ngoại gia Nga cho rằng điều này sẽ không dẫn đến bước ngoặt thực sự trên chiến tuyến.

Xung đột tại Ukraine đã bước sang tháng thứ 7 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Ukraine đang thực hiện chiến dịch phản công tại khu vực đông bắc, giành lại nhiều vùng lãnh thổ ở tỉnh Kharkov, trong khi Nga cảnh báo sẽ tăng cường chiến dịch quân sự tại vùng này.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo RT)
Chủ tịch Ủy ban châu Âu thăm Ukraine
Chủ tịch Ủy ban châu Âu thăm Ukraine

Ngày 15/9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết bà đang có chuyến thăm Ukraine nhằm tiến hành các cuộc thảo luận với giới chức nước chủ nhà, qua đó thúc đẩy hợp tới sâu rộng hơn giữa Liên minh châu Âu (EU) và Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN